Điều tra vụ 2,5 ha vườn sầu riêng ở Lâm Đồng bị kẻ gian đốn hạ

(PLO)- Có tổng cộng 230 cây sầu riêng bị phá hoại, trong đó có 212 cây bị đốn hạ ngang gốc và 18 cây bị cạo vỏ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-11, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Hoàng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo Công an huyện triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với UBND xã Nam Ninh tập trung điều tra, làm rõ vụ 2,5 ha sầu riêng bị kẻ gian đốn hạ.

Khẩn trương điều tra vụ 2,5 ha vườn sầu riêng bị kẻ gian đốn hạ
Trước khi vườn sầu riêng bị đốn hạ, chủ vườn và 1 người làm có xảy ra mâu thuẫn

Cụ thể, vườn sầu riêng rộng 2,5 ha có 300 cây của gia đình bà Vũ Thị Phượng (ngụ tại xã Phú Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) bị kẻ gian đốn hạ nằm la liệt khắp vườn.

Bà Phượng cho biết gia đình bà có 2,5 ha đất trồng sầu riêng tại xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên.

Vườn sầu riêng này có tổng cộng 300 gốc từ 1 đến 3 năm tuổi. Do nhà ở xa, nên bà Phượng thuê nhiều người dân địa phương chăm sóc và trông coi vườn sầu riêng.

vuon-sau-rieng-5.jpg
Khoảng 300 cây sầu riêng bị đốn hạ

Từ ngày cải tạo vườn và trồng sầu riêng, bà Phương thuê hơn 10 người dân sinh sống ở xã Nam Ninh chăm sóc và trông coi vườn. Thời điểm hiện tại có 6 người trực tiếp nhận chăm sóc và trông coi.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 2-10, bà Phượng tiếp nhận tin báo của người làm vườn về việc vườn sầu riêng bị kẻ gian đốn hạ.

Trình báo Công an xã Nam Ninh, cơ quan này ghi nhận có tổng cộng 230 cây sầu riêng bị phá hoại. Trong đó có 212 cây bị đốn hạ ngang gốc và 18 cây bị cạo vỏ.

Lãnh đạo UBND huyện Cát Tiên cho biết trong vườn cây bị đốn hạ thì có hơn 30 cây lớn, số còn lại là mới trồng.

vuon-sau-rieng-3.jpg
Vườn sầu riêng của gia đình bà Phượng

Bà Phượng cho biết giữa gia đình bà và người dân địa phương không có mâu thuẫn với ai.

Hiện Công an huyện Cát Tiên đang điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.