Công an điều tra 10 gói thầu của Công ty AIC tại Bình Thuận

(PLO)- 10/11 gói thầu Công ty AIC trúng thầu tại Bình Thuận chênh lệch đến hơn 35 tỷ đồng nhưng có nhiều thiết bị không sử dụng được.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-6, nguồn tin của PLO cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gởi các đơn vị liên quan đến các gói thầu do Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) trúng thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Công ty AIC
UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức kỳ họp xem xét dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các gói thầu của Công ty AIC. Ảnh UBKT.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Kết luận thanh tra số 07/KL-TTBT của Chánh Thanh tra tỉnh về thanh tra việc chấp hành các quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản, trang thiết bị đối với các gói thầu do Công ty AIC trúng thầu.

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiểm điểm, rút kinh nghiệm và xử lý trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm đã được Chánh Thanh tra tỉnh kết luận, thời gian hoàn thành trong quý III-2024.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh Thực hiện việc chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định, thời gian hoàn thành trong tháng 6-2024.

Cong-ty-AIC (3).jpg
Máy oxi cao áp của Hàn Quốc do Công ty AIC trúng thầu tại Bệnh viện YHCT Bình Thuận không sử dụng được. Ảnh PN.

Công an tỉnh chỉ đạo Cơ quan cảnh sát điều tra thực hiện việc điều tra, xác minh đối với 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm theo quy định pháp luật do Thanh tra tỉnh chuyển đến để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật, tránh gây thất thoát tài sản của nhà nước.

Các Sở Tài chính, Sở GDĐT, Sở Y tế, Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (YHCT) tỉnh và Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận nghiêm túc thực hiện các kiến nghị tại Kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định. Thời gian hoàn thành trong Quý III-2024...

Cong-ty-AIC (2).jpg
Máy thủy trị liệu và máy xông hơi toàn thân tại Bệnh viện YHCT do Công ty AIC cung cấp cũng không sử dụng được. Ảnh PN.

Như PLO đã đưa, Chánh Thanh tra tỉnh vừa có kết luận 11 gói thầu tại Sở Y tế, Sở GDĐT và Bệnh viện YHCT tỉnh.

Cụ thể Gói thầu mua sắm thiết bị phòng học năm 2016 giá trị hơn 12 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào chỉ là 4,9 tỷ đồng, chênh lệch hơn 7,4 tỷ đồng, tăng 150%.

Gói thầu Mua sắm thiết bị phòng học thông minh năm 2017 giá trị hơn 12,6 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào là 5,9 tỷ đồng, chênh lệch hơn 6,7 tỷ đồng, tăng 112 %. Gói thầu Mua sắm thiết bị phòng học thông minh cho 10 Trường THCS thuộc các xã nông thôn mới năm 2017 giá trị hơn 2,1 tỷ đồng, trong khi giá đầu vào là 899 triệu đồng, chênh lệch hơn 1,2 tỷ đồng, tăng 137 %. Tất cả 3 gói thầu trên đều do Công ty AIC trúng thầu.

Đối với 7 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư đã đưa một số tiêu chí vào hồ sơ mời thầu có khả năng làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu, tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.

Hồ sơ dự thầu của Công ty AIC có một số tiêu chí không đạt nhưng đơn vị tư vấn đấu thầu vẫn chấm đạt tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu và 6/7 gói thầu có giá thiết bị cung cấp cho các Chủ đầu tư chênh lệch quá cao so với giá mua vào của Công ty AIC (hơn 80%). Các gói thầu do Sở Y tế Bình Thuận làm chủ đầu tư và Công ty AIC trúng thầu có giá chênh lệch lên đến 16,6 tỷ đồng.

cong-ty-AIC.jpg
Hàng loạt máy móc, thiết bị y tế đa71t tiền do Công ty AIC cung cấp cho Bệnh viện YHCT Bình Thuận hư hỏng hoặc không thể sử dụng được. Ảnh PN.

Đối với gói thầu tại Bệnh viện YHCT cũng do Công ty AIC trúng thầu chênh lệch hơn 4 tỷ đồng trong đó có 20/36 thiết bị có giá trị tăng 150% - 450%.

Trong đó có nhiều thiết bị mà Công ty AIC cung cấp không sử dụng được như Máy oxy cao áp của Hàn Quốc không phù hợp với khí hậu Việt Nam; máy thủy trị liệu toàn thân tần số phát ra không phù hợp để điều trị bệnh nhân…

Từ kết quả thanh tra, phát hiện có dấu hiệu vi phạm Điều 222 BLHS năm 2015: Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên Chánh Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ, vụ việc của 10/11 gói thầu có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.