Kiến nghị xử lý 2 nguyên giám đốc Sở tại Bình Thuận liên quan Công ty AIC

(PLO)- Liên quan đến Công ty AIC ngoài việc chuyển cơ quan điều tra, Thanh tra còn kiến nghị xử lý trách nhiệm 2 nguyên giám đốc sở và 1 nguyên giám đốc bệnh viện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến 10/11 gói thầu của Công ty Cổ phần tiến bộ Quốc tế AIC (Công ty AIC) trúng thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngoài việc chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân liên quan.

Công ty AIC
Thiết bị do Công ty AIC cung cấp tại Bệnh viện YHCT Bình Thuận. Ảnh PN.

Đối với 3 gói thầu do Sở GDĐT tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư đều do Công ty AIC trúng thầu, chênh lệch số tiền hơn 15,4 tỷ đồng, để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về: Ông Phan Đoàn Thái, Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT và các cá nhân thuộc Sở GD&ĐT gồm: ông Bùi Đình Thoa, bà Nguyễn Thị Thanh Mai, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu, bà Vương Diễm Uyên và ông Nguyễn Ngọc Cường.

Ông Nguyễn Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính do thực hiện thẩm định nội dung về hồ sơ và tham khảo thông tin từ báo giá của các đơn vị cung cấp, không thực hiện trình tự, thủ tục thẩm định giá gói thầu theo quy định.

Ông Ngô Hiếu Toàn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính trong việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt khi chưa xác định giá gói thầu.

Ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Đoàn thanh tra được thành lập vào tháng 4-2018 nhưng không phát hiện những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên.

cong-ty-AIC1.jpg
UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận công bố kết luận vi phạm các đảng viên liên quan Công ty AIC. Ảnh UBKT.

Công ty TNHH tư vấn xây dựng và đầu tư Phúc Thịnh là đơn vị tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ yêu cầu và Công ty AIC.

Đối với 6/7 gói thầu Sở Y tế là chủ đầu tư, Công ty AIC trúng thầu có giá chênh lệch 16,6 tỷ đồng, để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám đốc Sở Y tế và các cá nhân có liên quan thuộc Sở; Công ty Cổ phần Mopha là đơn vị tư vấn thiết kế - dự toán; Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bình Thuận là đơn vị thẩm tra thiết kế - dự toán - quản lý dự án - giám sát - lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Trung tâm tư vấn đầu tư xây dựng Bình Thuận là đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu và Công ty AIC.

Đối với gói thầu tại Bệnh viện YHCT, chênh lệch hơn 4 tỷ đồng trong đó có 20/36 thiết bị có giá trị tăng 150% - 450%, trách nhiệm thuộc về ông Cao Đức Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện YHCT và các cá nhân có liên quan thuộc Bệnh viện; ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính và các cá nhân có liên quan thuộc Sở Tài chính chỉ thực hiện thẩm định nội dung về hồ sơ và tham khảo thông tin từ báo giá của các đơn vị cung cấp, không thực hiện thẩm định giá gói thầu theo quy định; Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ y tế HS là đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và tư vấn giám sát lắp đặt; Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Nam Sài Gòn là đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu và Công ty AIC.

Chánh Thanh tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận thanh tra theo quy định; giao Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với ông Phan Đoàn Thái, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Nguyễn Văn Nhơn, nguyên Giám đốc Sở Y tế và ông Cao Đức Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện YHCT về những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên.

Cong-ty-AIC (2).jpg
Thiết bị Công ty AIC cung cấp tại Bệnh viện YHCT Bình Thuận. Ảnh PN.

Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân theo thẩm quyền tại Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Bệnh viện YHCT để xảy ra những tồn tại, thiếu sót, vi phạm nêu trên.

Sở GD&ĐT tổ chức khắc phục các thiết bị mà Công ty AIC cung cấp cho các trường học trên địa bàn tỉnh không đúng hợp đồng đã ký.

Đối với gói thầu Hệ thống xử lý chất thải rắn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận, Bệnh viện cho biết từ lúc Sở Y tế lập Biên bản nghiệm thu đến nay, hệ thống chỉ vận hành chạy thử, chưa đưa vào sử dụng. Nguyên nhân là do khi vận hành hệ thống thải khí gây ô nhiễm, người dân xung quanh phản ánh nên Bệnh viện không sử dụng và dừng hoạt động hệ thống này. Tuy nhiên, việc dừng này Bệnh viện không báo cáo Sở Y tế để xử lý.

Thanh tra tỉnh đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, thiếu sót trên và yêu cầu tổ chức xử lý, khắc phục Hệ thống xử lý rác thải tại Bệnh viện Đa khoa khu Nam Bình Thuận hiện đang dừng hoạt động.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.