Công an Đắk Nông mở đợt cao điểm tấn công tội phạm

(PLO)- Mục tiêu của đợt cao điểm tấn công tội phạm là để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra Đại hội lần thứ III của Đảng và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ngày 15-12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Công an tỉnh Đắk Nông trình diễn trong buổi lễ ra quân.

Mở đầu buổi lễ ra quân là màn trình diễn võ thuật đặc sắc lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm; những màn biểu diễn về xử lý một số tình huống đánh đối kháng; chiến thuật giải tán đám đông gây rối, biểu tình, bạo loạn; tình huống vượt vật cản đánh bắt đối tượng, công phá mục tiêu; vượt cản, bắn súng ứng dụng....

Một số màn trình diễn của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Công an Đắk Nông trong năm 2020.

Ông Trung cũng yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, tiếp tục tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an ninh, an toàn.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh bắt đầu từ ngày 15-12-2020 toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Mục tiêu của đợt ra quân là phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động nổi lên của các thế lực thù địch và tội phạm để đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đại tá Hồ Văn Mười – Giám đốc Công an tỉnh đã phát lệnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-12 trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

“Lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa kết hợp tấn công mạnh các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao...” - Đại tá Mười phát biểu.

 Lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông tham gia diễu hành sau khi lãnh đạo Công an tỉnh phát lệnh ra quân. 

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đã phát lệnh và chỉ huy các lực lượng tham gia diễu hành thị uy lực lượng trên địa bàn TP Gia Nghĩa...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.