Công an Bình Thuận lập tổ công tác tiếp nhận vũ khí tang vật từ các đơn vị giải thể

(PLO)- Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác tiếp nhận vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ từ các đơn vị giải thể để xử lý theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-3, tin từ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã tiếp nhận vũ khí, công cụ hỗ trợ kèm hồ sơ, tài liệu từ 10 cơ quan công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh bàn giao theo quy định.

tiếp nhận vũ khí
Công an Bình Thuận lập tổ công tác tiếp nhận nhiều loại vũ khí.

Theo đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thành lập tổ công tác tiếp nhận vũ khí để kiểm kê, phân loại các trang thiết bị, phương tiện vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, tài liệu từ công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh bàn giao khi giải thể.

Trong đợt tiếp nhận vũ khí này có nhiều súng cồn tự chế, dao, mã tấu, dao phóng lợn, súng hơi, súng quân dụng, bình xịt hơi cay… được công an các địa phương tiếp nhận qua các đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và thu giữ từ các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

tiep-nhan-vu-khi (1).jpg
Rất nhiều vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí được bàn giao, tiếp nhận.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác quản lý về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an tỉnh Bình Thuận đặc biệt quan tâm, triển khai nghiêm túc nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Số vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, hung khí tự chế vừa tiếp nhận sẽ được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phân loại và đề xuất các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.