Làm rõ vụ phá hơn 14 ha rừng tự nhiên tại Bình Thuận

(PLO)- Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, có 14,06 ha rừng tự nhiên bị phá; 0,45 ha rừng tự nhiên bị chết do cháy rừng và kiểm lâm đang lập hồ sơ làm rõ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ phá rừng.

rừng tự nhiên
Một cánh rừng tại huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được Công văn ngày 21-2-2025 của Sở NN&PTNT báo cáo và đề nghị công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; trong đó có đề cập đến việc 14,06 ha rừng tự nhiên bị phá.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng đối với diện tích 14,06 ha nêu trên; kết quả báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4-2025.

Theo báo cáo và đề nghị công bố số liệu hiện trạng rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận của Sở NN&PTNT thì Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm chủ trì nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong theo dõi diễn biến rừng.

Cụ thể, sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS 4.0 để phối hợp với các cơ quan chuyên môn cập nhật và tính toán diện tích có rừng (cả trong và ngoài quy hoạch) để tổng hợp báo cáo diễn biến rừng năm 2024.

rung-tu-nhien (2).jpg
Các ngành chức năng đến hiện trường một vụ phá rừng tự nhiên giáp ranh Bình Thuận-Lâm Đồng. Ảnh VKS BB.

Đến nay, theo kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2024 được Chi cục Kiểm lâm tổng hợp báo cáo ngày 18-2-2025, tổng diện tích đất có rừng và diện tích đã trồng cây rừng tính đến ngày 31-12-2024 trên địa bàn toàn tỉnh là 349.454,70 ha (gồm diện tích đất có rừng tự nhiên là 296.817,46 ha; diện tích đất có rừng trồng là 45.552,04 ha và diện tích đã trồng cây rừng là 7.085,20 ha).

Trong đó, giảm diện tích rừng do phá rừng tự nhiên trái pháp luật: 14,06 ha (Hạt Kiểm lâm các huyện đã kiểm tra lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật); rừng tự nhiên chết do cháy rừng là 0,45 ha thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận Đa Mi quản lý và Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc đã kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.