Công an Bình Dương vào cuộc vụ nữ trại viên tố bị hiếp dâm

(PL)- Sở LĐ-TB&XH Bình Dương đã chỉ đạo Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh rà soát quá trình tuyển dụng, làm việc của người bị tố hiếp dâm.

Nhân viên bảo vệ của Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh Bình Dương (phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) là NSV đã được điều chuyển về phòng hành chính - kế toán của trung tâm. Việc này để thuận tiện cho công tác xác minh, điều tra của cơ quan chức năng về đơn tố cáo ông này hiếp dâm. Ngày 28-11, ông Lê Minh Quốc Cường, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương, cho biết như trên.

Theo ông Cường, phía sở cũng chỉ đạo trung tâm rà soát quá trình tuyển dụng, làm việc của ông V.; rà soát hồ sơ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng em H. cũng như các vấn đề liên quan đến nội dung em H. nói bị hiếp dâm.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương, nơi H. từng được nuôi dưỡng. Ảnh: LÊ ÁNH

Trước đó Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tiếp nhận tố cáo của em NTH (SN 2001) với nội dung bị một nhân viên tại Trung tâm BTXH tỉnh Bình Dương xâm hại, hiếp dâm. Theo H., từ khoảng giữa năm 2017 đến 2019, khi H. được đưa vào Trung tâm BTXH tỉnh Bình Dương thì bị nhân viên này hiếp dâm nhiều lần cho đến khi em trốn khỏi trung tâm. Khi ở TP.HCM, H. bị đưa vào Trung tâm BTXH TP.HCM (ở quận Bình Thạnh) rồi viết đơn...

Về phía ông V., khi trao đổi với PV, ông này phủ nhận làm chuyện đồi bại. “Thông tin tố cáo của em H. là hoàn toàn không đúng, tôi chỉ coi H. như con cháu chứ không bao giờ làm những chuyện như vậy”.

Trong vụ việc này, từ ngày 27-11, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung đã có văn bản yêu cầu giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương chỉ đạo Trung tâm BTXH hai địa phương này nắm bắt sự việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân liên quan.

Được biết Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang tiến hành làm rõ các thông tin trong đơn tố cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.