Công an Bình Dương tổng lực đo nồng độ cồn, 'cánh mày râu' bỏ nhậu

(PLO)- Khi bị lực lượng công an siết chặt đo nồng độ cồn, nhiều người dân đã bỏ thói quen làm vài chai bia sau một ngày làm việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-10, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương triển khai nhiều tổ công tác tổng ra quân đo nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Công an Bình Dương tổng lực đo nồng độ cồn, 'cánh mày râu' bỏ nhậu
Sau 4 ngày tổng ra quân, số lượng người dân nhậu rồi điều khiển phương tiện đã giảm đáng kể. Ảnh: LA

Hiện ngoài 5 tổ công tác phối hợp giữa Công an Bình Dương với Cục Cảnh sát giao thông, thì Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng triển khai thêm 12 tổ công tác (tổng cộng 17 tổ)để kiểm tra xử lý các vi phạm, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Ghi nhận sau 4 ngày tổng ra quân, các tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn gần 1000 trường hợp, phạt tiền ước tính hơn gần 5 tỉ đồng.

Riêng vi phạm nồng độ cồn 868 trường hợp, tước hàng trăm giấy phép lái xe, tạm giữ 868 phương tiện.

Ngoài ra, còn các lỗi vi phạm khác, như: vi phạm về tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, đi sai phần đường, làn đường, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm …

Theo ghi nhận, từ khi lực lượng công an tổng ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma tuý đã người dân đã nâng cao ý thức chấp hành “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Trao đổi với một số người dân, sau khi lực lượng công an tổng ra quân đo nồng độ cồn, thói quen sau giờ làm "cánh mày râu" rủ nhau đi nhậu, rồi điều khiển phương tiện về nhà đã giảm đáng kể.

Một số người vì phải lái xe nên không dám nhậu như thời gian trước đây.

Theo thống kê của Công an tỉnh, sau 4 ngày ra quân số lượng người dân vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đáng kể qua từng ngày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.