Bình Dương: 3 ngày ra quân, CSGT phạt hơn 600 người vi phạm nồng độ cồn

(PLO)- Nhiều người khi bị CSGT đo nồng độ cồn tìm cách đối phó, chống đối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương vẫn tiếp tục lập chốt đo nồng độ cồn các tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bình Dương: Hơn 600 ‘ma men’ bị phạt sau hai ngày CSGT tổng ra quân
Tất cả các tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua chốt đều phải đo nồng độ cồn. Ảnh: LA

Trước đó, ngày 17-10, Cục CSGT Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương lập 5 tổ công tác để xử lý vi phạm nồng độ cồn và các trường hợp vi phạm khác.

Ghi nhận sau ba ngày tổng ra quân, 5 tổ công tác đã phát hiện, xử lý hơn 750 trường hợp, phạt tiền ước tính hơn 4 tỉ đồng.

Riêng vi phạm nồng độ cồn là 651 trường hợp (37 ô tô, 397 mô tô), tước 447 giấy phép lái xe, tạm giữ 651 phương tiện.

Ngoài ra, còn có các lỗi vi phạm khác, như: vi phạm về tốc độ, vi phạm về cơi nới thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ trên đường bộ, đi sai phần đường, làn đường, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm …

IMG_3412.JPG
Lực lượng công an niêm phong, tạm giữ phương tiện. Ảnh: LA

Theo ghi nhận, từ khi lực lượng công an tổng ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, ma tuý đã người dân đã nâng cao ý thức chấp hành “đã uống rượu bia, không lái xe”.

Sau thời gian theo chân các tổ công tác, phóng viên PLO ghi nhận có nhiều trường hợp vẫn chống đối, tìm mọi cách đối phó khi bị kiểm tra. Tuy nhiên, lực lượng công an vẫn xử lý nghiêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.