Công an Bình Dương đồng ý đơn của 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải

(PLO)- Công an tỉnh Bình Dương mong anh Nguyễn Thanh Hải được tạo điều kiện đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương...

Ngày 16-10, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về việc "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải có đơn xin rút khỏi Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (phải) bắt quả tang tên trộm xe máy.

Theo đó, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thống nhất việc anh Nguyễn Thanh Hải có đơn xin thôi tham gia câu lạc bộ là quyền cá nhân. Công an TP Thủ Dầu Một, cấp ủy, chính quyền và Công an phường Phú Hòa có trách nhiệm giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải, đúng theo quy định của pháp luật và quy chế đã đề ra.

Việc anh Hải không còn tham gia Câu lạc bộ phòng chống tội phạm không có ảnh hưởng gì đến phong trào chung của tỉnh Bình Dương vốn được cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo ngành công an đặc biệt quan tâm, xây dựng và người dân đồng tình ủng hộ.

"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải được tặng hơn 700 bằng khen, giấy khen các loại.

Ban giám đốc công an tỉnh mong rằng cấp ủy, chính quyền, Công an phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một sẵn sàng tạo điều kiện để anh Hải tiếp tục tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khuôn khổ pháp luật cho phép, đóng góp sức mình để bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương.

Như PLO đã đưa tin, mới đây "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã nộp đơn lên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa để xin ra rút ra khỏi câu lạc bộ. Lý do mà hiệp sĩ Hải đưa ra là quy chế hoạt động của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm không phù hợp với anh.

Theo anh Hải, khi hoạt động ở Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa thì chỉ được phép làm việc trong địa bàn phường, không được ra khỏi địa bàn. Bên cạnh đó, nếu truy đuổi trộm, cướp mà qua địa bàn phường khác thì phải báo cáo xin phép Ban chủ nhiệm câu lạc bộ...

Hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải trả lời phỏng vấn báo chí. 

Năm 1997, anh Nguyễn Thanh Hải là một trong những người đầu tiên tham gia phong trào quần chúng nhân dân tham gia bắt trộm cướp. Đây cũng là tiền thân của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm sau này. Đến nay, hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã gắn bó với Câu lạc bộ phòng chống tội phạm được 22 năm.

Từ ngày tham gia Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải đã cùng các thành viên của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm bắt quả tang được hơn 3.600 vụ trộm cướp. Anh được nhận hơn 700 huân chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các cấp ngành chức năng từ trung ương đến địa phương

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.