Vụ ‘hiệp sĩ’ Nguyễn Thanh Hải: Chủ tịch phường lên tiếng

(PL)- Liên quan việc “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải làm đơn xin rút khỏi CLB Phòng, chống tội phạm (PCTP) phường Phú Hòa, bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Chủ tịch UBND phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), cho biết:

Ban chủ nhiệm CLB PCTP đã gửi đơn của anh Hải lên UBND. Lãnh đạo UBND phường cũng đã tiếp nhận đơn của anh Hải và đang xem xét để giải quyết.

Cũng theo bà Thúy, hiện lãnh đạo UBND phường mới tiếp nhận đơn của anh Hải, vẫn chưa gặp trực tiếp để nghe anh Hải chia sẻ về những tâm tư, nguyện vọng của mình. Quan điểm của lãnh đạo UBND phường là vẫn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho CLB PCTP hoạt động. Lãnh đạo UBND phường vẫn chưa có quyết định chính thức nhưng sẽ xem xét giải quyết theo nguyện vọng của anh Hải.

Bà Thúy cũng cho biết thêm: “Mô hình CLB PCTP là một mô hình tự nguyện cho quần chúng nhân dân tham gia hỗ trợ lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Quy chế hoạt động của CLB PCTP giúp lực lượng này hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn và tránh những vi phạm pháp luật đáng tiếc xảy ra”.

Theo tìm hiểu, năm 1997, anh Hải là một trong những người đầu tiên tham gia phong trào quần chúng nhân dân tham gia bắt trộm cướp. Đến nay, 91/91 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương có CLB PCTP với 2.659 thành viên, góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh PCTP, ngăn ngừa vi phạm pháp luật…

Theo “hiệp sĩ” Hải, quy chế hoạt động chỉ cho phép “hiệp sĩ” hoạt động trong địa bàn phường, nếu truy đuổi trộm cướp mà qua địa bàn phường khác thì phải báo cáo ban chủ nhiệm CLB. “Nhiều lần tôi bị nhắc nhở, khiển trách vì hoạt động ra khỏi địa bàn phường. Tôi thấy như vậy là không hợp lý, đang truy đuổi trộm cướp, thời gian gấp gáp, sao có thể gọi điện thoại xin phép được. Không nhanh thì trộm cướp chạy mất rồi” - anh Hải chia sẻ.

Anh cũng chia sẻ thêm là xin rút khỏi CLB PCTP phường Phú Hòa và sẽ không đi tuần tra nữa. “Nếu bà con nhân dân cần tôi giúp đỡ bắt trộm cướp thì tôi vẫn sẵn lòng” - anh Hải nói.

 Trường hợp bắt người có hành vi phạm tội quả tang và người có quyết định truy nã: Các hội viên CLB phải báo ngay cho ban chủ nhiệm và giao ngay người bị bắt cho công an nơi gần nhất.

 Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn phạm tội hoặc truy đuổi người phạm tội quả tang, người có quyết định truy nã ra ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn của mình hoạt động: Các hội viên phải báo ngay cho ban chủ nhiệm CLB để báo cáo cơ quan công an có thẩm quyền tổ chức phối hợp và thông báo cho đội xung kích chống tội phạm ở địa bàn khác cùng tham gia.

 Cơ quan công an khi tiếp nhận tin báo về tội phạm và người bị bắt từ CLB PCTP có trách nhiệm tiếp nhận ngay để xử lý theo thẩm quyền.

(Theo quy chế hoạt động của các CLB PCTP tỉnh Bình Dương) 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.