Công an An Giang truy bắt đường dây đưa người qua Campuchia trái phép

(PLO)- Hiện công an đang khẩn trương điều tra những người liên quan trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, Công an tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ, tài liệu để bắt giữ các đối tượng có liên quan trong vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia về Việt Nam (VN).

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về việc hàng chục người bất ngờ xông ra từ casino ở Campuchia rồi lao thẳng xuống sông Bình Di liều mạng bơi về bờ VN.

Là người trực tiếp hỗ trợ cứu hàng chục người an toàn vào bờ, ông Lê Bình Hổ (khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, An Giang) vẫn nhớ như in cảnh tượng ngày 18-8.

Khoảng 9 giờ 45 ngày 18-8, ông Hổ đang chuẩn bị đi làm thì nghe bên kia sông (ấp Chrey Thum, xã Sampeou Poun, huyện Kaoh Thom, tỉnh Kandal) có tiếng la hét, đánh nhau. Và nhanh chóng hàng chục người đã từ trên bờ nhảy thẳng xuống sông bơi về bờ VN. Thấy vậy ông Hổ tri hô, cùng hai người khác và chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) dùng phương tiện ra ứng cứu kịp thời, đưa tổng cộng 40 người (35 nam, năm nữ) vào bờ an toàn. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông, một nam thanh niên đã mất tích, sau đó phát hiện tử vong. Còn một người khác thì bị người của casino bắt lại.

Bước đầu, những người này khai trước đó do tin vào những lời chào mời hấp dẫn tuyển lao động làm việc tại Campuchia với mức lương 700-1.000 USD/tháng trên mạng xã hội nên họ đã xuất cảnh trái phép qua Campuchia.

Sông Bình Di, nơi xảy ra vụ 40 người tháo chạy bơi sông về Việt Nam. Đối diện là casino Rich World.

Sông Bình Di, nơi xảy ra vụ 40 người tháo chạy bơi sông về Việt Nam.
Đối diện là casino Rich World.

Hai người liên quan bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Hai người liên quan bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ để điều tra. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Họ được đưa về làm việc ở casino Rich World. Công việc hằng ngày là làm game online và lên các trang mạng theo sự chỉ đạo của casino. Những người này phải làm việc quá thời gian quy định (không được nghỉ ngơi), không được trả lương. Điều đáng nói là họ bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo, mỗi ngày làm việc 15 giờ hoặc bị bán vào các sòng bài, bị đánh đập, tra tấn đòi tiền chuộc nếu muốn trở về VN. Không chịu được nên nhóm người này thống nhất bàn bạc tìm cách vượt biên giới về VN. Ban giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu công an nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm, chiều 20-8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Lệ (42 tuổi) và Lê Văn Danh (34 tuổi, cùng ngụ thị trấn Long Bình) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tại cơ quan công an, Lệ khai nhận từ khoảng tháng 5-2022, Lệ được một người đàn ông không rõ lai lịch kêu tham gia đưa người xuất cảnh trái phép từ VN qua Campuchia.

Lệ rủ Danh cùng tham gia đón khách đến bến sông bờ phía VN giao cho Lệ đưa qua Campuchia. Lệ và Danh được trả công 100.000 đồng/người nếu đưa thành công qua Campuchia.

Trước đó, Lệ và Danh đã đưa nhiều người xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại casino. Trong số 40 người trốn khỏi casino thì có sáu người do Lệ cùng Danh đã đưa xuất cảnh trái phép qua Campuchia trước đó.•

Bàn giao người bị casino bắt cho Đại sứ quán Việt Nam

Sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh An Giang đã làm việc với Công an tỉnh Kandal để điều tra làm rõ vụ việc. Đối với người bị bắt lại trong cuộc tháo chạy cũng bị đánh đập gây thương tích nhưng phía công an tỉnh đã can thiệp và bàn giao người này cho Đại sứ quán VN tại Campuchia. Qua xác minh cho thấy hiện vẫn còn 11 người VN trong casino ở tỉnh Kandal. Những người này không có giấy tờ hợp pháp, phía công an tỉnh cũng đã yêu cầu tỉnh nước bạn bàn giao lại cho đại sứ quán.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đã có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao về vụ việc, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với ngành chức năng mở rộng điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.