Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo làm rõ 4 tàu cá bị giữ khi đánh bắt ở vùng biển nước ngoài

(PLO)-Tỉnh chỉ đạo địa phương tổ chức cho các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá ký cam kết không đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu có công văn gửi các sở ngành, đơn vị và huyện Long Điền chỉ đạo xử lý vụ việc 4 tàu cá cùng 30 ngư dân xã Phước Tỉnh bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ ngày 24 và 25-7 vừa qua.

Theo đó, ngày 24-7 hai tàu cá do ông V.T.T (ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ bị lực lượng chức năng Indonesia bắt giữ. Trên tàu có 16 thuyền viên.

Ngày 25-7, lực lượng Kiểm ngư Indonesia cũng bắt giữ hai tàu cá với 14 ngư dân do ông H.V.L (ngụ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm chủ.

Qua một số tài liệu và trình bày từ gia đình, cơ quan chức năng bước đầu nhận định khả năng các thuyền trưởng đã tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc tháo gửi sang tàu cá khác để đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển nước ngoài khai thác thuỷ sản trái phép…

Hiện các tàu và ngư dân đều đang bị tạm giữ tại Indonesia chưa thể làm việc được. Do vậy tỉnh yêu cầu các ngành liên quan cần sớm thu thập thông tin từ cơ quan chức năng Indonesia để có chứng cứ, tài liệu cụ thể về vụ việc để tiếp tục điều tra, xác minh khi các thuyền trưởng, ngư dân về nước.

Tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ tham mưu, nắm bắt thông tin từ Đại sứ quán của Việt Nam tại Indonesia về tình hình các ngư dân, liên hệ và cung cấp thông tin cho người thân của các ngư dân biết; hỗ trợ các thủ tục pháp lý và bảo hộ công dân theo quy định của pháp luật...

Tỉnh yêu cầu điều tra xác minh rõ vụ việc; các địa phương thông tin, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép-(Ảnh minh họa:TK)

Tỉnh yêu cầu điều tra xác minh rõ vụ việc; các địa phương thông tin, tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép-(Ảnh minh họa:TK)

Qua sự việc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đề nghị các đơn vị nghiệp vụ tăng cường công tác nắm thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời ngăn chặn, tuyên truyền, nhắc nhở thuyền trưởng, ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá và các hành vi vi phạm IUU, lập biên bản, xử lý các trường hợp vi phạm.

Các đơn vị trong đó có công an tỉnh, biên phòng thu thập chứng cứ, điều tra, xác minh rõ vụ việc nêu trên. Đồng thời, công an tỉnh mở rộng điều tra, xác minh các tàu cá có liên quan để làm rõ việc tiếp nhận, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của 4 tàu cá trên, có biện pháp nghiệp vụ để xử lý việc đưa tàu cá và ngư dân tỉnh sang vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; Biên phòng tỉnh làm rõ lịch trình xuất bến của các tàu, tham mưu UBND tỉnh ra quyết định xử lý vi phạm khi có đầy đủ cơ sở.

Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản thống nhất với các nhà cung cấp về giải pháp niêm phong kẹp chì đối với thiết bị giám sát hành trình lắp đặt trên tàu cá. Lập danh sách các tàu cá có nguy cơ cao vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài gửi cho các địa phương phối hợp quản lý...

Huyện Long Điền đưa thông tin vụ việc tuyên truyền, phổ biến thường xuyên liên tục trên loa phát thanh tại các xã (thị trấn) ven biển để người dân biết rút kinh nghiệm. Tiếp tục tổ chức cho các chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá tại địa phương ký cam kết không đưa tàu cá và ngư dân sang vùng biển các nước khai thác hải sản trái phép.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với tàu cá và ngư dân tại địa phương vi phạm quy định về khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định theo đúng thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.