Cơ sở kinh doanh do người Trung Quốc điều hành bán hàng không rõ nguồn gốc

(PLO)- Công an phát hiện cơ sở do người Trung Quốc cầm đầu kinh doanh, buôn bán các sản phẩm bảo vệ sức khỏe không có nguồn gốc, xuất xứ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm người có quốc tịch Trung Quốc về các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và buôn bán động vật nguy cấp, quý hiếm.

Thông tin ban đầu, ngày 1-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa kiểm tra cơ sở kinh doanh mang tên Shop Việt Cẩm ở địa chỉ thôn Phước Lộc, phường Nam Nha Trang, do bà NTT đứng tên chủ hộ.

Người trung quốc.jpg
Cảnh sát phát hiện nhiều người Trung Quốc bán hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: XH

Qua kiểm tra, công an xác định, người chỉ đạo điều hành mọi hoạt động của cơ sở kinh doanh này là ông Zhou Yonglin (48 tuổi, quốc tịch Trung Quốc); còn người trực tiếp giao việc, quản lý nhân viên là ông Yuan Tao (36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Theo cảnh sát, thời gian qua, hai người đã kết hợp với một số người Việt Nam, các công ty lữ hành để tổ chức tour du lịch và đưa khách đến Shop Việt Cẩm tham quan, mua sắm.

Khi khách đến shop thì được nhân viên đưa vào các phòng thuyết trình, xem video quảng cáo về thành phần, công dụng của các sản phẩm để tạo lòng tin cho khách hàng, sau đó họ bán hàng cho khách với giá trị cao.

Thời điểm kiểm tra, công an ghi nhận có 29 người Trung Quốc và 33 người Việt Nam đang làm việc phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hàng chục người Trung Quốc và người Việt Nam làm trong cơ sở này. Ảnh: XH
Hàng chục người Trung Quốc và người Việt Nam làm trong cơ sở này. Ảnh: XH

Bên trong cơ sở đang trưng bày, giới thiệu bán các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, như “An Cung Hoàn FUWAH-HK”, “Viên Nén Phiến Tế Quảng”, “Thanh nhiệt giải độc gan FUWAH-HK”, “Sâm Ngọc Linh”, “Dương Tâm Đan”… Tất cả các sản phẩm này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đặc biệt, công an phát hiện ở cơ sở này có một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, sừng tê giác, vẩy tê tê… có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ sản phẩm, hàng hóa, thiết bị điện tử. Đồng thời, củng cố hồ sơ điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.