30 người Việt câu kết với người Trung Quốc lừa đảo hàng trăm tỉ bằng hình thức 'cắt đá tìm ngọc'

(PLO)- Các bị can người Việt Nam với vai trò đồng phạm đã tự nguyện, chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo mà không bị ép buộc như các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức "cắt đá tìm ngọc", khởi tố 30 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nhóm lập các trang Fanpage “Phỉ thúy thiên bảo”, “Đá đến đổi vận”, “Đá Ngọc thô”, “Đồ trang sức giàu có”, “Đá may mắn”…

Lừa đảo trực tuyến dưới hình thức lôi kéo cá cược 'Cắt đá tìm ngọc'. Ảnh: CAQN
Lừa đảo trực tuyến dưới hình thức lôi kéo cá cược "Cắt đá tìm ngọc". Ảnh: CAQN

Những kẻ này thường xuyên tổ chức livestream cá cược cắt đá với mục đích tìm ra ngọc quý để kêu gọi những người xem tin tưởng tham gia mua suất đặt cược rồi chiếm đoạt tài sản.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định một trong những kẻ cầm đầu đường dây là Trần Thị Chi (36 tuổi) và Vũ Văn Hải (30 tuổi), cùng trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi câu kết với những người Trung Quốc, Chi và Hải đã thuê nhà tại TP Đông Hưng (Trung Quốc) và tuyển người dân Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc tham gia với mức lương từ 5.000-6.000 NDT/tháng (khoảng 18-21 triệu đồng).

Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia đầu tiên mà địa điểm những kẻ lừa đảo đặt tại Trung Quốc.

Cho đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, số tiền chiếm đoạt đã lên đến hàng trăm tỉ đồng.

"Trong vụ án này, các bị can người Việt Nam với vai trò đồng phạm đã tự nguyện, chủ động tham gia vào đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà không bị ép buộc như trong các vụ án lừa đảo xuyên biên giới khác" - Thượng tá Nguyễn Trọng Hùng cho biết.

Qua xác minh ban đầu có khoảng gần 100.000 giao dịch chuyển tiền của các bị hại đến các tài khoản lừa đảo với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý những người liên quan theo quy định.

Bị can Vũ Văn Hải - một trong những người cầm đầu đường dây "cắt đá tìm ngọc" cho biết một nhóm của đường dây sẽ có 4 người.

Trong đó, một người Trung Quốc phụ trách quản lý và cắt đá, Hải phụ trách công việc gửi số điện thoại để nhận tiền của khách.

Một người đảm nhiệm công việc livestream gọi khách vào chơi còn một người khác sử dụng điện thoại di động để bình luận tham gia chơi giống như những người khách để tạo niềm tin cho những người chơi khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.