VỤ CẮT CHÂN CHỊ GÁI Ở BV XANH PON:

Có khả năng Trần Tuấn Khương bị ảo giác do ma túy

(PLO) - Dưới góc nhìn của bác sĩ tâm thần học hành động cắt chân chị gái để "đuổi ma" của Trần Tuấn Khương có khả năng bị ảo giác do ma túy.

Theo Bác sĩ Lương Hữu Thông, nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2 hành động của Trần Tuấn Khương cắt chân chị gái để "đuổi ma" rất có thể là do ảo giác do ma túy. Ảnh: BS Thông cung cấp

Vụ việc Trần Tuấn Khương vào BV Xanh Pôn (Hà Nội) cầm dao cắt chân chị gái gây chấn động dư luận trong những ngày qua. Theo ghi nhận ban đầu của cơ quan điều tra Khương đã dương tính với ma túy. Lời khai ban đầu Khương thấy chị mình lên cơn co giật và kêu la, nghĩ là do ma nhập nên dùng dao cắt chân để "con ma" thoát ra ngoài.

Dưới góc nhìn của bác sĩ chuyên khoa tâm thần thì hành động bất thường trên của Khương có khả năng là bị ảo giác do xử dụng ma túy trước đó. Ảo giác này chi phối hành vi của Trần Tuấn Khương.

Bác sĩ Lương Hữu Thông, nguyên Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2 nhận định: "Ma túy là chất gây ảo giác rất nhanh và mạnh. Trạng thái ảo giác có thể khiến trong đầu bệnh nhân như có ai đó thôi thúc, buộc chém giết ai đó hoặc hủy hoại thân thể mình, ... Nếu kết hợp với một tác nhân đã có sắn trong ý thức (trong trường hợp của Khương có khả năng là do mê tín, tin vào tà ma - NV) thì sẽ bộc phát tức thì.

Theo kinh nghiệm nhiều năm xác nhận bệnh nhân tâm thần bác sĩ Thông cho rằng đối với những trường hợp giết người hoặc xâm hại người khác do trong tình trạng không kiểm soát được hành vi thì pháp luật không hề miễn nhiễm trách nhiệm hình sự. "Vì trước đó anh là người tỉnh táo, anh biết được tác hại của ma túy nhưng vẫn dùng thì đó là hành động có chủ ý". BS Thông nói.

 Trần Tuấn Khương tại cơ quan công an. (Ảnh:TPO)

 

Như tin đã đưa, vào lúc 3 giờ 20 phút tại phòng hồi sức, bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn Hà Nội bà T.T.D. (SN 1963), đang nằm điều trị bệnh u não thì bị em trai là Trần Tuấn Khương dùng dao cắt chân và cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối với Khương để điều tra.

Lạm dụng rượu cũng gây ảo giác

Theo bác sĩ Thông không chỉ ma túy gây ảo giác mà ngay cả người lạm dụng rượu quá nhiều cũng gây nên ảo giác. Người uống rượu trong thời gian dài sẽ gây thoái hóa một phần não và tạo nên ảo giác. Người đang nghiện rượu nhưng đột ngột ngưng uống rượu cũng khiến họ rơi vào tình trang ảo giác.

HUYỀN VI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.