Cơ hội vàng để 'siêu đô thị' phát huy tối đa lợi thế

(PLO)- TP.HCM mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo ra một “siêu đô thị”, đây là cơ hội vàng để thành phố phát huy tối đa lợi thế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Sở Công thương, TP.HCM tổ chức tọa đàm “Động lực phát triển công nghiệp TP.HCM”. Ông Nguyễn Lộc Hà, PCT UBND TP.HCM chủ trì buổi tọa đàm.

siêu đô thị (1).JPG
Tọa đàm còn có sự tham dự 120 đại biểu, khách mời là các chuyên gia, cơ quan ban ngành, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu. Ảnh: LÊ ÁNH

Buổi tọa đàm diễn ra trong bối cảnh ba địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu vừa sáp nhập. Trong đó, Bình Dương cũ là “thủ phủ” của công nghiệp của cả nước.

Với vai trò là trung tâm kinh tế, công nghiệp và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, TP.HCM không chỉ là động lực hạt nhân cho ngành công nghiệp quốc gia mà còn là trung tâm logistics và hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu của khu vực Đông Nam Bộ.

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã phân tích các cơ hội và thách thức mà TP.HCM mới đang đối mặt trong quá trình hội nhập, phát triển.

siêu đô thị (2).JPG
Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: LÊ ÁNH

Tọa đàm cũng đi sâu vào việc định hướng chiến lược phát triển các ngành công nghiệp chủ lực và xây dựng hệ sinh thái khoa học công nghệ toàn diện. Các đại biểu cũng đã thảo luận về xu hướng phát triển toàn cầu của các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp nền tảng, công nghiệp sáng tạo, công nghiệp xanh và logistics thông minh.

Đặc biệt, vai trò của hệ sinh thái khoa học công nghệ, tích hợp với quy hoạch đô thị, được nhấn mạnh như một động lực mới để thúc đẩy kinh tế tri thức, nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM mới trong giai đoạn 2025- 2035.

siêu đô thị (4).jpg
Ông Nguyễn Lộc Hà, PCT UBND TP.HCM, nhấn mạnh đây là cơ hội vàng để thành phố phát huy tối đa lợi thế. Ảnh: LÊ ÁNH
siêu đô thị (3).jpg
Bình Dương cũ là thủ phủ công nghiệp với 29 khu công nghiệp. Ảnh: LÊ ÁNH

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Lộc Hà, PCT UBND TP.HCM, cho biết việc thành lập TP.HCM mới không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo ra một “siêu đô thị” có quy mô kinh tế, nguồn lực, tiềm năng vượt trội.

“Đây là cơ hội vàng để thành phố phát huy tối đa lợi thế. Trong đó, phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực then chốt để TP.HCM giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước”, ông Hà nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.