(PLO)- Đối mặt với áp lực hạ tầng khổng lồ, các siêu đô thị đang tìm lời giải từ chuyển đổi số và AI. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là hành lang pháp lý về quyền dữ liệu chưa đồng bộ.
(PLO)- Thông qua hành lang pháp lý vượt trội của Luật Đô thị đặc biệt, TP.HCM sẽ khơi thông dòng vốn chiến lược, nâng cao chất lượng sống và vận hành bộ máy tối ưu.
(PLO)- Với những định chế vượt trội, Luật Đô thị đặc biệt khi được thông qua sẽ tạo đòn bẩy kép đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính và cửa ngõ logistics thế hệ mới của khu vực.
(PLO)- Theo TS Trần Du Lịch, quy hoạch TP.HCM đến năm 2050, tầm nhìn 100 năm cần chuyển từ tư duy quy hoạch mở rộng đô thị thành tư duy xây dựng một trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu và trả lời được câu hỏi: "Con người sẽ sống và làm việc như thế nào?".
(PLO)- Theo các chuyên gia, việc trao quyền cho đô thị đặc biệt không phải để tạo ra đặc quyền địa phương mà để hình thành mô hình quản trị mới có khả năng nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
(PLO)- Chìa khóa quyết định để chỉ tiêu GRDP bình quân đầu người của TP.HCM vươn lên nhóm dẫn đầu châu Á và đạt 100.000 USD năm 2075 là TP bắt buộc phải chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
(PLO)- Để siêu đô thị TP.HCM phát triển xứng tầm, các chuyên gia khẳng định TP cần được trao quyền thực chất, nhất là về tài chính, quy hoạch và tổ chức bộ máy…
(PLO)- Doanh nghiệp cho rằng điểm mạnh của một siêu đô thị như TP.HCM không nằm ở ưu đãi nhiều hơn mà ở thiết chế điều phối đủ mạnh để ra quyết định nhanh và thống nhất.
(PLO)- TP.HCM đang đứng trước một thời điểm vàng để tái cấu trúc mô hình tăng trưởng. Không còn dừng lại ở những ứng dụng đơn lẻ hay xu hướng nhất thời, trí tuệ nhân tạo (AI) hiện được xem là bản lề để thành phố tạo ra những bước nhảy vọt thay vì chỉ tăng trưởng tịnh tiến.
(PLO)- Nhìn về năm 2050, TP.HCM hướng tới trở thành một siêu đô thị thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và AI, gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.
(PLO)- Trong bước chuyển lịch sử tiến vào kỷ nguyên vươn mình, vai trò dẫn dắt chiến lược của Đảng bộ TP.HCM chính là "ngọn hải đăng" định hướng, tạo ra sự đồng thuận và nhất quán để đưa thành phố vươn tầm siêu đô thị hiện đại, văn minh.
(PLO)- Không gian phát triển đô thị của TP.HCM được xác lập theo mô hình siêu đô thị tích hợp, đa trung tâm. Các khu vực không tồn tại độc lập mà được tổ chức như các cực phát triển bổ trợ lẫn nhau.
(PLO)- Theo các chuyên gia, siêu đô thị là xu hướng tất yếu khi mở ra chuẩn mực mới cho thị trường, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu sống đầy đủ, tiêu chuẩn cao của người dân, đồng thời sở hữu khả năng tạo dòng tiền bền vững và hệ sinh thái kinh tế - xã hội toàn diện.
(PLO)- Năm 2025 khép lại với nhiều “phép thử” nhưng cũng là năm đầy bản lĩnh và ý chí vươn lên của TP.HCM. Trước thềm năm mới 2026, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định tâm thế “đứng dậy, vươn mình” và hiện thực hóa giấc mơ siêu đô thị.
(PLO)- Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất Việt Nam, TP.HCM đặt kỳ vọng lớn vào nguồn lực tài chính và cả tri thức từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
(PLO)- Khi TP.HCM mới hình thành đồng nghĩa chúng ta có một siêu đô thị và để vận hành "cỗ máy" khổng lồ ấy, bài toán nằm ở việc kiến tạo một hệ sinh thái tri thức đủ sức cạnh tranh tầm châu lục.
(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cho rằng TP.HCM cần tạo đột phá trong phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại.
(PLO)- Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung lần này chính là một bước chuẩn bị thực tiễn quan trọng để Quốc hội tiến tới xây dựng luật cho siêu đô thị trong tương lai.
(PLO)- TP.HCM cần cơ chế pháp lý vượt trội, trao quyền mạnh, hoàn thiện thể chế cho mô hình đô thị tự chủ, củng cố năng lực quản trị công… để hiện thực hóa mục tiêu “siêu đô thị”.
(PLO)- “Cơ thể TP.HCM mới” với hơn 14 triệu dân cần có thể chế tương thích để quản trị, được chủ động quyết định các vấn đề của địa phương.