Cô giáo tự tử tại phòng hiệu trưởng do bị bổ nhiệm sai

Báo cáo của phòng giáo dục địa phương cho rằng, việc phân công nóng vội của hiệu trưởng đã xảy ra những sự xáo trộn không cần thiết, là nguyên nhân chính dẫn đến việc cô Hồ Thị Bích Hạnh tự tử trước phòng hiệu trưởng.

Trong văn bản báo cáo chủ tịch UBND huyện Củ Chi về việc giáo viên Hồ Thị Bích Hạnh - trường tiểu học Trung An (huyện Củ Chi, TP HCM) tự tử tại phòng hiệu trưởng, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện này cho biết vấn đề bắt nguồn từ việc hiệu trưởng chưa làm đầy đủ quy trình về việc phân công giáo viên đầu năm học mới.

Cụ thể, đầu năm học 2014-2015, bà Phạm Thị Kiều Trân, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung An đã phân công cô Hạnh làm phụ trách Đội. Nữ giáo viên này đã đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ công việc này vì chịu nhiều áp lực và thường xuyên bị kiểm điểm trước hội đồng sư phạm nhà trường nhưng không được Ban giám hiệu đáp ứng.

Theo quy định, tổng phụ trách Đội phải là giáo viên được bồi dưỡng về công tác Đội, do trưởng phòng giáo dục bổ nhiệm theo đề nghị của hiệu trưởng. Nhưng, trong trường hợp này, cô Hạnh chưa được trưởng phòng ký bổ nhiệm thì nhà trường đã vội phân công. Việc bổ nhiệm nóng vội này đã khiến cô Hạnh phản ứng một cách tiêu cực dẫn đến hậu quả mang tiếng xấu cho nhà trường.

"Nếu việc làm của hiệu trưởng xuất phát từ cái tâm là vì tập thể nhà trường thì nội bộ sẽ ổn định hơn, đồng thời sẽ được tập thể ủng hộ", văn bản nêu và cho rằng hiện tại nội bộ trường tiểu học Trung An đang xảy ra hiện tượng bè phái, mất đoàn kết một cách trầm trọng là do hiệu trưởng chưa quán triệt trong đội ngũ quy định về đạo đức nhà giáo.

Cũng trong văn bản này, Phòng giáo dục huyện Củ chi đề nghị nghị UBND huyện sắp xếp lại một số nhân sự để sau này các cá nhân sau khi thay đổi môi trường công tác sẽ có điều kiện đóng góp cho đơn vị mới tốt hơn.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng Trân nói đã biết kết luận của Phòng Giáo dục huyện nhưng từ chối đưa ra bình luận.

Trước đó, chiều 27/10, cô Hồ Thị Bích Hạnh đã mang thuốc sâu tới phòng hiệu trưởng uống. Ngay sau đó, nữ giáo viên này đã được các đồng nghiệp phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Hiện cô giáo này đã hồi phục sức khỏe và được ra viện sau một thời gian điều trị.

Theo Nguyễn Loan/VNE

* Tên nữ giáo viên đã được thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.