Cô giáo 'ôm' 2 tỉ đồng biến mất, 20 hộ dân hốt hoảng

(PLO)- 19 hộ dân ở miền núi tin tưởng cho cô giáo vay tới 2 tỉ đồng rồi hốt hoảng đi trình báo công an khi cô giáo đã ôm tiền "biến mất".

Ngày 13-12, Cơ quan Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đã nhận được đơn của 20 hộ gia đình ở xã Thông Thụ (huyện miền núi Quế Phong) phản ánh cô Lô Thị Đào (trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) vay 2 tỉ đồng rồi mất liên lạc.

Người dân gửi đơn lên Công an xã Thông Thụ và Công an huyện Quế Phong.

Cô Đào từng làm giáo viên Trường Tiểu học Thông Thụ 1 và nguyên phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Thông Thụ 2 (xã Thông Thụ, huyện Quế Phong).

Các hộ dân cho biết năm 2012, họ di dời để xây dựng công trình thủy điện Hủa Na (huyện Quế Phong) và các hộ dân nhận được một khoản tiền tiền đền bù khi di dời. Cô Đào nhiều năm công tác trên địa bàn xã Thông Thụ biết được các hộ dân có tiền đền bù nên đã hỏi vay tiền. Các hộ dân tin tưởng cô giáo nên đã cho cô vay người ít nhất là 18 triệu, người nhiều thì 200 triệu đồng. Khi vay tiền, cô Đào có viết giấy vay nợ và có hẹn ngày trả.

Tuy nhiên, sau khi đến hạn trả, người dân đòi nợ thì cô Đào khất lần rồi chưa chịu trả cho dân.

Vừa qua, các hộ dân đến trường và đến nhà riêng cô Đào tiếp tục đòi nợ tiền thì phát hiện cô đã nghỉ dạy và bỏ đi khỏi địa phương. Họ hốt hoảng làm đơn gửi công an và cơ quan chức năng.

Ông Quang Văn Thành - Trưởng Công an xã Thông Thụ cho biết: "Theo danh sách những người cho cô Đào vay là 20 người, với tổng số tiền là 2,050 tỉ đồng. Tuy nhiên, thông tin chúng tôi nắm được thì có thêm một hộ dân có cho cô Đào vay nhưng chưa thấy lên trình báo cho công an xã. Việc này vượt quá thẩm quyền nên xã đã hướng dẫn cho người dân nộp đơn trình bày để Công an huyện Quế Phong vào cuộc”.

Ông Bùi Đình Hà - Trưởng Công an thị trấn Kim Sơn cũng cho biết hiện nay căn nhà cô Đào ở đã cho một người khác thuê ở, còn cô Đào không có mặt tại địa phương nhiều tháng nay.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quế Phong tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.