Thứ trưởng Thăng trả lời vụ mất hồ sơ Trịnh Xuân Thanh

(PLO)- Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đặt vấn đề về chuyện này và kết luận Bộ Nội vụ có thể mời Bộ Công an vào điều tra.

Chiều 12-12, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Một trong những vấn đề tiếp tục được báo chí quan tâm là hồ sơ ông Trịnh Xuân Thanh bị mất và thông tin cuộc họp của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc kỷ luật Thứ trưởng Trần Anh Tuấn bị lộ, lọt ra ngoài.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng trả lời báo chí tại cuộc họp báo chiều 12-12. Ảnh: C.Luận 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết sau khi có việc “xe biển xanh” liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh vào tháng 6-2016 thì Tổng Bí thư chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ việc. Lúc đó ông Thăng không còn phụ trách Vụ Chính quyền địa phương.

“Khi có vụ việc đó thì tôi báo cáo Bộ trưởng, đề nghị Vụ Chính quyền địa phương báo cáo lại hồ sơ đó để xem bút tích lãnh đạo phê như thế nào và đề xuất của Vụ Chính quyền địa phương về trường hợp này như thế nào. Anh em báo là không tìm thấy” - Thứ trưởng Thăng nói và khẳng định ngay cả Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đặt vấn đề về chuyện này và kết luận Bộ Nội vụ có thể mời Bộ Công an vào điều tra.

Khẳng định vấn đề hồ sơ cán bộ là rất quan trọng, Thứ trưởng Thăng nói việc đề nghị Bộ Công an điều tra đang được tiến hành. Trường hợp nếu có vấn đề là phải xử lý tiếp. “Bởi hồ sơ cán bộ là rất quan trọng. Xem trên Facebook thì thấy nhiều người nói mất hồ sơ này thì ai hưởng lợi, ai thiệt và trách nhiệm thuộc về ai”, Thứ trưởng Thăng nói và khẳng định Bộ Công an sẽ căn cứ kết quả điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về chuyện lộ, lọt thông tin cuộc họp của Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Thăng cho hay Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban cán sự tại tất cả các cuộc họp của Bộ đều nhắc việc này.

Còn việc liên quan tới thông tin “minh oan” cho Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Thăng nói tại phiên họp 19 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi thông báo kết luận phiên họp thì không có liên quan đến việc lộ, lọt thông tin, không có nội dung liên quan đến Bộ Nội vụ. Khi làm việc với Bộ Nội vụ, ông Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ bảo mật thông tin tại cuộc họp ngày 28-11.

“Không hiểu nhà báo lấy thông tin ở đâu, mà thông tin này là không công bố, Ủy ban Kiểm tra Trung ương còn bảo mật, nhà báo đưa lên có thể là có thông tin chưa đúng, có thể gây dư luận không tốt. Thông tin này bảo mật, không được công bố công khai mà nếu vi phạm thì phải xử lý theo quy định của pháp luật…”, Thứ trưởng Thăng nói.

Cuối cùng Thứ trưởng Thăng ngỏ lời: “Tôi mong muốn và đề nghị các nhà báo khi đăng những thông tin này thì phải rất thận trọng kẻo tạo dư luận trái chiều không tốt”. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.