'Có biểu hiện e ngại khi cất nhắc con em cán bộ'

(PLO)- Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng cho rằng một số cấp uỷ có biểu hiện e ngại khi đề cập đến việc quy hoạch, bồi dưỡng sử dụng, cất nhắc con em cán bộ.

Chiều 8-12, tại ngày làm việc thứ hai của kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng, đại biểu (ĐB) Huỳnh Minh Chức có bài phát biểu đáng chú ý về thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo ĐB Chức, Đà Nẵng đã có kinh nghiệm hơn sáu năm (2009-2016) thí điểm không tổ chức HĐND quận, phường và đạt nhiều kết quả tích cực.

Nghị quyết 119/2020 lần này của Quốc hội thể chế hóa một số nội dung Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

ĐB Huỳnh Minh Chức. Ảnh: TẤN VIỆT

“Đề nghị HĐND TP có nghị quyết thực hiện thành công cho bằng được. Nếu không thành công sẽ trở lại như xưa là có lỗi với sự kỳ vọng của nhân dân. Bởi đây là mô hình chính quyền ưu việt của một đô thị lớn, tổ chức bộ máy tinh mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" - ông nói.

Mô hình này giúp tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch trong hoạt động quản lý của chính quyền.

Mọi nguồn lực cho sự phát triển của TP sẽ được huy động với mục tiêu mang lại nhiều tiện ích cho người dân, để người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về chất lượng sống.

“Mô hình và mục tiêu là vậy, còn hiện thực được hay không, trong nhiệm kỳ này đề nghị lãnh đạo TP tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ hiện nay vượt qua được tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm ở một số lĩnh vực. Không nên thận trọng quá mức dẫn đến nguyên tắc, cứng nhắc, chùn bước. Phải đột phá, phá vỡ cho được cái này” – ĐB Chức cho hay.

ĐB Chức cũng đề nghị có cơ chế (bằng yếu tố pháp lý) để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Như vậy mới tạo được sự đồng thuận cao, tạo ra nguồn lực tinh thần cho cán bộ.

Đáng chú ý, ĐB chức cho rằng cần quan tâm bồi dưỡng, quy hoạch sử dụng số cán bộ công chức là con em cán bộ lãnh đạo các cấp của Đảng. Nhất là con liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng.

Theo ông Chức, việc một số cán bộ là con em lãnh đạo các cấp bị kỷ luật thời gian qua khiến dư luận cho rằng do có sự ưu ái, nâng đỡ nên họ được đề bạt, bổ nhiệm quá nhanh.

“Vì vậy, khi gặp khó khăn, thử thách, nhất là những cám dỗ về vật chất dễ bị sa ngã, mua chuộc. Đây là một sự thật nhưng chắc chắn không phải là số nhiều” – ĐB Chức nói.

Vì lý do đó nên theo ông Chức, thời gian qua một số cấp uỷ có biểu hiện e ngại khi đề cập đến việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng, cất nhắc con em cán bộ. Mặc dù không ít trường hợp các cháu thực sự có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, có mục tiêu phấn đấu rõ ràng.

"Mong rằng mặc cảm và tâm lý này sẽ được thay đổi...” – ông Chức nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.