Bị 2 sở phản pháo, Ban Pháp chế HĐND Đà Nẵng nói gì?

(PLO)- Trưởng ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng đã có những giải trình liên quan việc bị hai sở phản ứng với số liệu báo cáo thẩm tra.

Trước phiên chất vấn HĐND TP Đà Nẵng sáng 8-7, Trưởng ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng, ông Phan Thanh Long đã có giải trình liên quan số liệu trong báo cáo thẩm tra của ban gửi kỳ họp lần này.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế - HĐND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Số liệu về tỉ lệ công dân không hài lòng liên quan thủ tục hành chính được Ban Pháp chế đưa ra đã bị Sở Công thương và Sở KH&ĐT phản ứng, đề nghị cải chính.

Ông Phan Thanh Long khẳng định: Quy trình và trình tự thẩm tra được thực hiện đúng quy định.

Ban Pháp chế thực hiện đúng quy phế phối hợp giữa bốn cơ quan là đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ để chuẩn bị các nội dung liên quan đến kỳ họp HĐND.

“Số liệu và ghi chú trong báo cáo thẩm tra chỉ nêu tỉ lệ không hài lòng, diễn đạt theo tỷ lệ %, chứ không nêu số liệu cụ thể. Thứ hai là nêu cụ thể về mức độ không hài lòng với nội dung là thái độ phục vụ, hướng dẫn của công chức ở bộ phận một cửa”, ông Long nói.

Theo ông Long, cơ sở căn cứ của ban dựa vào nhiều nguồn, gồm báo cáo chính thức của UBND TP, các sở ngành. Các báo cáo này thường là báo cáo sơ kết sáu tháng và báo cáo năm.

Nguồn thứ hai là qua hoạt động giám sát của Ban Pháp chế.

Thứ ba là tham khảo trên chuyên mục kháo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với thái độ phục vụ của các sở, ngành trên cổng thông tin điện tử của UBND TP.

“Kết quả đánh giá và công bố với mục đích là phục vụ nhân dân được tốt hơn”, ông Long cho hay.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng Võ Ngọc Đồng, phương án khảo sát phải dựa trên ba phương pháp: Bằng phiếu điều tra, khảo sát, phỏng vấn sâu qua điện thoại ghi âm và khảo sát trực tuyến.

“Vì vậy, nếu lấy một trong ba phương pháp (Ban Pháp chế dùng phương pháp khảo sát trực tuyến – PV) là không đầy đủ, thiếu khách quan”, ông Đồng nói.

Ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho rằng về thẩm quyền, trình tự thủ tục tiến hành thẩm tra của Ban Pháp chế thực hiện theo đúng quy định.

Tuy nhiên, ông Trung lưu ý Ban Pháp chế cần ghi chú rõ ràng trong báo cáo để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

“Vấn đề là làm rõ, chứ ở đây không phải là để chỉ trích nhau”, ông Trung nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.