Chuyển hồ sơ sang công an vụ kinh doanh xe máy điện nghi giả mạo nhãn hiệu

(PLO)- Bộ Công Thương vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết vừa chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Trước đó, ngày 16-6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với hai cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu. Cả hai cửa hàng này do ông Lê Văn Kiên (sinh năm 1978) làm chủ.

xe máy điện.jpg
Đơn vị của Bộ Công Thương vừa chuyển giao hồ sơ vụ việc kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA cho Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Ảnh: DMS

Vụ việc do Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp kiểm tra trước tình trạng buôn bán xe máy điện không đảm bảo chất lượng, hàng giả diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người tiêu dùng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường xe điện chính hãng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy trong các vụ cháy lớn, nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội thời gian qua.

Thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện, tạm giữ trên 50 chiếc xe máy điện nhãn hiệu NIJIA và một số xe nhãn hiệu khác có dấu hiệu nghi vấn là hàng giả (số khung, số máy).

xe máy điện..jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với hai cửa hàng kinh doanh xe điện Trung Hiếu. Ảnh: DMS

Đại diện Công ty TNHH NIJIA Việt Nam cũng có mặt tại hiện trường, xác nhận: Qua nhận diện sơ bộ, số xe máy được kinh doanh tại cửa hàng xe điện Trung Hiếu không phải do đơn vị sản xuất, phân phối trên thị trường.

“Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định” - Cục này thông tin, đồng thời cho biết hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người có liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.