Chuyển hồ sơ sang công an để điều tra vụ ‘xẻ thịt’ đất cao su cấp cho người thân cán bộ

(PLO)- Thanh tra tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ việc cấp đất cao su cho 10 cá nhân vì có dấu hiệu vi phạm tội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-6, Thanh tra UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kết luận thanh tra việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đối với 10 thửa đất thuộc lộ 83 do Nông trường cao su Dầu Giây – Công ty Cao su Đồng Nai quản lý tại xã Bàu Hàm 2 (nay thị trấn Dầu Giây), huyện Thống nhất.

Cấp đất 'khó khăn' cho người nhà cán bộ, lãnh đạo công ty

Theo kết luận, năm 2002, Công ty Cao su Đồng Nai (nay là Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Cao su Đồng Nai) có Biên bản họp xét duyệt cấp đất cho các cá nhân khó khăn về nhà ở. Kết quả cuộc họp thống nhất xét cấp đất cho 10 cá nhân với diện tích 700m2/người, tổng diện tích 7.000m2 đất.

Đến năm 2008 Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ Thống Nhất đã cho chủ trương và nhất trí theo đề xuất của UBND huyện Thống Nhất về cấp đất cho các cá nhân theo đề nghị của Công ty Cao su Đồng Nai và đồng ý cho Công ty Cao su Đồng Nai được thực hiện giao đất của công ty cao su cho các cá nhân,

Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất chỉ đạo UBND xã Bàu Hàm và Phòng Tài nguyên & Môi trường lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cá nhân đối với đất của Nông trường Cao su Dầu Giây.

Kết luận thanh tra nêu rõ, trong 10 trường hợp được cấp đất có trường hợp bà Nguyễn Thị Ng đứng tên hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận giúp cho ông Nguyễn Hiệp Q - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; trường hợp ông Ngô Văn Ph là cha ruột của ông Ngô Ngọc Th, khi đó là Bí thư huyện Thống Nhất.

Có hai trường hợp hoàn toàn không biết mình được cấp đất chưa từng quản lý, sử dụng khu đất. Còn những người khác đều thừa nhận từ khi được cấp giấy quyền sử dụng đất cho đến khi chuyển nhượng cho người khác đều không sử dụng đất trên thực tế.

Có năm trường hợp tại thời điểm cấp đất có người còn đang là học sinh cấp 3, sinh viên, đều là con của lãnh đạo Công ty cao su Đồng Nai như: Con dâu ông Nguyễn Thành Ch (Giám đốc Công ty), con bà Nguyễn Thị G (Phó Giám đốc Công ty), con dâu ông Châu Văn B (Chủ tịch Công đoàn), con ông Nguyễn H (Phó Giám đốc Nông trường Dầu Giây), con ông Nguyễn Thủ Ngh (Giám đốc Nông trường Dầu Giây).

đất cao su.jpg
Tổng Công ty Cao su Đồng Nai. Ảnh: VH.

Chuyển hồ sơ sang Công an điều tra

Kết luận Thanh tra tỉnh Đồng Nai xác định việc Công ty Cao su Đồng Nai xét cấp đất cho 10 cá nhân là không đúng thẩm quyền theo quy định của Luật đất đai năm 2023. Vì thời điểm này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, giao cho địa phương quản lý. Công ty Cao su Đồng Nai không có thẩm quyền xét cấp đất theo quy định của Luật Đất đai.

Ngoài ra, UBND xã Bà Hàm 2, Phòng Tài nguyên & Môi trường đã xét duyệt hồ sơ và tờ trình có nội dung xác nhận 10 cá nhân đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đề nghị UBND huyện Thống Nhất cấp giấy cho 10 cá nhân là không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng hiện trạng, nguồn gốc đất.

Từ những vi phạm trên, Đoàn Thanh tra tổ chức họp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên & Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp Môi trường) xác định việc cấp đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cá nhân vào năm 2008 là trái quy định pháp luật.

Việc cấp đất trái quy định pháp luật còn nhiều trường hợp cấp đất cho con và người thân của lãnh đạo Công ty cao su, lãnh đạo Huyện uỷ Thống Nhất, học sinh, sinh viên là con của những thành viên tham gia xét cấp đất.

Từ vi phạm trên, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai xem xét báo cáo Đảng uỷ UBND tỉnh để báo cáo BTV Tỉnh uỷ xem xét trách nhiệm của BTV huyện uỷ Thống Nhất về chủ trương cấp đất cho 10 cá nhân vào năm 2008.

Kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý cá nhân, tổ chức của UBND huyện Thống Nhất, UBND xã Bàu Hàm 2 và Phòng TNMT liên quan việc cấp đất cho 10 cá nhân, xử lý trách nhiệm đối với Ban lãnh đạo Công ty cao su Đồng Nai và các cá nhân liên quan.

Do đó, Đoàn thanh tra nhận thấy việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên có dấu hiệu lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi cá nhân nên đã tổ chức cuộc họp với đại diện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai và VKSND tỉnh để trao đổi, thống nhất là có dấu hiệu vi phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” được quy định tại điều 281 Bộ luật hình sự.

Vì vậy Thanh tra tỉnh Đồng Nai chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý đối với hành vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cá nhân đối với 10 thửa đất trái quy định của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.