Chuyển hồ sơ cho công an điều tra cơ sở khám bệnh chui trong tiệm hớt tóc ở Gia Lai

(PLO)- UBND tỉnh Gia Lai chuyển hồ sơ sang công an điều tra, xử lý đối với cơ sở khám bệnh không phép trong tiệm hớt tóc. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-10, UBND tỉnh Gia Lai có công văn thống nhất đề xuất của Sở Y tế, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý đối với cơ sở khám chữa bệnh PK ĐHY TP.HCM tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, TP Pleiku do có hành vi vi phạm pháp luật.

cơ sở khám bệnh.jpg
Các lực lượng chức năng kiểm tra tại cơ sở PK ĐHY TP.HCM. Ảnh: L.K

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, UBND TP Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Như PLO thông tin, ngày 30-9, Thanh tra Sở Y tế Gia Lai phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở PK ĐHY TP.HCM khám chữa bệnh không phép; người khám bệnh không có bằng cấp, tự xưng là bác sĩ.

Theo Sở Y tế Gia Lai, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở PK ĐHY TP.HCM đang hoạt động khám chữa bệnh không phép, bên trong là tiệm hớt tóc. Một người đàn ông mặc áo blue, tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh phụ trách khám bệnh, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm xơ, laser sóng cao tần.

Khi đoàn kiểm tra yêu cầu vị "bác sĩ" cung cấp thông cá nhân, giấy phép hành nghề thì người này tỏ thái độ bất hợp tác. Khi Công an phường Hoa Lư đến phối hợp kiểm tra, người đàn ông trên mới khai tên thật là Võ Minh C, 28 tuổi, ngụ xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai.

Ông C thừa nhận ông không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề y. Ông C được chủ cơ sở PK ĐHY TP.HCM là bà LTT thuê làm việc.

Đoàn kiểm tra lập biên bản, yêu cầu cơ sở PK ĐHY TP.HCM chấm dứt ngay hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh; đồng thời tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh.

Trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết sau khi phát hiện cơ sở PK ĐHY TP.HCM có dấu hiệu vi phạm, Thanh tra Sở mời chủ cơ sở và ông Võ Minh C, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh đến làm việc nhưng hai người này né tránh, không hợp tác.

Trước đó, bà NTTT (ngụ phường Tây Sơn, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) là bệnh nhân đã khám tại cơ sở PK ĐHY TP.HCM có đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng, phản ánh cơ sở này có dấu hiệu hoạt động khám chữa bệnh chui, lừa khám bệnh chiếm đoạt tiền khách hàng.

Theo bà T, vợ chồng bà được một người tự giới thiệu là bác sĩ Võ Minh Thanh khám, đưa ra phác đồ điều trị với giá 18 triệu đồng. Bà T đã nộp 9,2 triệu đồng để điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.