Phòng khám làm chết người ở Buôn Ma Thuột từng bị xử phạt

(PLO)- Phòng khám tư ở TP Buôn Ma Thuột làm chết người từng bị Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk xử phạt. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk cho biết Thanh tra sở này từng xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Đắk Lắk, chủ phòng khám đa khoa Đắk Lắk ở 233-235 Ngô Quyền, TP Buôn Ma Thuột.

Buôn Ma Thuột.jpg
Phòng khám đa khoa Đắk Lắk.Ảnh: VŨ LONG

Theo đó, hồi đầu tháng 7-2024, Thanh tra Sở Y tế Đắk Lắk phạt Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Đắk Lắk tổng cộng 19 triệu đồng.

Lý do công ty này có các hành vi vi phạm như không lập hoặc lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; không tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Y tế còn tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh do Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 20-7-2013 cho bác sĩ Lê Văn Trung trong thời hạn hai tháng.

Như vậy, phòng khám đa khoa Đắk Lắk vừa hoạt động trở lại khoảng hai tuần thì xảy ra vụ một người tử vong tại phòng khám này.

Như PLO đã thông tin, ngày 20-9, ông YHN (42 tuổi, ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đến khám tại phòng khám đa khoa Đắk Lắk.

Đến chiều cùng ngày, hai nhân viên y tế của phòng khám đưa ông YHN đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Y dược Buôn Ma Thuột trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, sùi bọt mép.

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Y dược Buôn Ma Thuột xác nhận bệnh nhân YHN đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Theo bà H’Diên, em vợ của ông YHN, chiều 20-9, ông N đến TP Buôn Ma Thuột để đáo hạn ngân hàng.

“Khi đi anh tôi khỏe mạnh, bình thường. Không hiểu sao anh tôi lại tử vong đột ngột như vậy. Chúng tôi chỉ mới biết anh ấy mất vì sốc thuốc, chưa rõ nguyên nhân cụ thể. Gia đình chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ cái chết của tôi ấy”- bà H’Diên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.