Chuyên gia phân tích trận động đất ngoài khơi Bình Thuận

(PLO)- Trận động đất ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận là dấu hiệu mới, chính quyền địa phương nên đề phòng, sẵn sàng công tác ứng phó nhưng không cần quá lo lắng.

Vào 6 giờ 30 phút sáng 15-7, một trận động đất đã xảy ra tại khu vực ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận. Trận động đất này có độ lớn 4.0, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. 

PLOđã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), để tìm hiểu rõ hơn về trận động đất này.

Bản đồ chấn tâm động đất. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Phóng viên: Vào sáng sớm nay, 15-7, ở ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 4.0, ông đánh giá thế nào về trận động đất này?

PGS.TS Nguyễn Hồng Phương: Đây là trận động đất nhỏ, ghi nhận được bằng máy, nằm ở cách xa khu dân cư nên không có gì nguy hại.

Hiện nay chưa phát hiện ra mô hình đặc biệt có thể gây ra trận động đất này, vì đây là vùng có tính ổn định về mặt kiến tạo. Tôi cho rằng nguyên nhân của trận động đất có thể phát sinh từ một đứt gãy nhỏ trong khu vực.

.Với sự ổn định về mặt kiến tạo như vậy mà xảy ra cơn động đất này thì có bất thường không, thưa ông?

+ Đây là dấu hiệu mới, chính quyền địa phương nên đề phòng, sẵn sàng các công tác ứng phó. Tuy nhiên vùng này từ trước đến nay không thuộc vùng có địa chấn hoạt động mạnh nên người dân cũng không cần phải quá lo lắng, chỉ cần đề cao cảnh giác.

Với những trận động đất mạnh xảy ra ở ngoài khơi, người ta thường lo ngại nhất là khả năng xảy ra sóng thần. Tuy nhiên, trận động đất này quá nhỏ để có thể gây ra sóng thần nên người dân không có gì phải lo ngại.

.Từ trước đến giờ ở ngoài khơi biển Đông có thường xảy ra động đất không thưa ông?

+ Khu vực miền Trung cũng từng xảy ra động đất ở các vùng biển ngoài khơi Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), nhưng đây cũng chỉ là những trận động đất trung bình, không gây ra thiệt hại về tài sản và tính mạng của người dân, thậm chí người dân vẫn đánh bắt cá bình thường.

Sắp tới có trận động đất nào tại khu vực biển Bình Thuận sẽ xảy ra nữa không, thưa ông?

+ Nếu có thì sẽ có những trận động đất nhỏ hơn rất nhiều so với trận động đất này và chỉ máy móc mới có thể ghi nhận được, còn con người không cảm giác được.

Xin cảm ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.