Chuyên gia đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đủ tạo sức bật cho TP Cần Thơ

(PLO)- Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL bày tỏ kỳ vọng TP Cần Thơ có một số ngành mũi nhọn, đột phá để thay đổi cục diện của TP trong thời gian tới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-8, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng các sở, ngành làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về các hoạt động phát triển kinh tế và doanh nghiệp trên địa bàn TP.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ làm việc với VCCI chi nhánh ĐBSCL
Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL, phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL, đã phân tích về những lợi thế của TP Cần Thơ sau sáp nhập. Trong đó, ông đánh giá, tăng trưởng kinh tế của TP có nhỉnh hơn so với bình quân cả nước. Cạnh đó, TP đang có thế mạnh lớn về thương mại dịch vụ; tổng kim ngạch xuất khẩu 4,3 tỉ USD; quy mô kinh tế khoảng 282.000 tỉ…

Bên cạnh “những thế mạnh nhưng chưa đủ mạnh so với tầm vóc của TP” thì ông Lam cũng nêu ra những hạn chế, trong đó ông cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa đủ tạo sức bật cho TP.

Cùng đó, ông cho rằng một điểm yếu lớn là số lượng doanh nghiệp của TP Cần Thơ còn rất ít. Sáu tháng đầu năm TP có 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tính ra trên 5 doanh nghiệp/1.000 dân, đây là con số rất ít so với bình quân cả nước là 9,2 doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, đầu tư trực tiếp nước ngoài của TP Cần Thơ không cao. Cả ba địa phương sau sáp nhập có gần 130 dự án với khoảng 34 tỉ USD, trong 5 tỉnh thành ĐBSCL, trừ Tây Ninh thì TP Cần Thơ xếp thứ 4 ĐBSCL, chỉ hơn Cà Mau thôi, còn các tỉnh còn lại đều hơn TP Cần Thơ.

“Câu hỏi lớn đặt ra là tại sao chúng ta là trung tâm của vùng, tại sao chúng ta thua kém vậy? Chúng ta có nhiều ưu tiên, đặc thù, có những điều kiện tốt nhất về khoa học công nghệ, nguồn nhân lực, vị trí địa lý… mà tại sao chúng ta không hấp dẫn?” – ông Lam nêu vấn đề.

Ngoài ra, ông Lam cũng cảnh báo về nguy cơ 5 năm tới, các địa phương khác sẽ bắt kịp mức bán lẻ của TP Cần Thơ hiện nay, hay nói cách khác là Cần Thơ đang mất dần vị trí trung tâm về bán lẻ.

Về hạ tầng của TP thì cũng chưa đủ đáp ứng, phục vụ cho sự phát triển. Theo đó, ông Lam dẫn lại một số ví dụ như đại diện VSIP có dịp trao đổi với ông đã từng nói rằng chưa có VSIP nào ở Việt Nam mà làm lâu, mất thời gian như vậy. Hay như trung tâm logistics tại Cần Thơ manh nha cũng 7 năm, phê duyệt cũng 5 năm nhưng hiện nay chưa thấy hình hài; Trung tâm khoa học công nghệ tập trung cũng được phê duyệt 5 năm mà chưa làm…

Từ các phân tích, ông Lam cho rằng thu hút đầu tư là một nhiệm vụ quan trọng. Để thu hút đầu tư có hai việc là phát triển hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực.

Theo ông Lam, ghi nhận của VCCI cho thấy cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm khu công nghiệp, giao thông và logistics.

Từ đó, ông cho rằng TP Cần Thơ cần ưu tiên phát triển logistics. Các vấn đề về khu công nghiệp TP cũng đã có hướng giải quyết; giao thông thì đang thụ hưởng các tuyến cao tốc, chỉ còn việc kết nối các tuyến này với giao thông của địa phương; nguồn nhân lực từ các trường đại học, cao đẳng rất lớn, vấn đề là chính sách thu hút và giải quyết việc làm…

“Qua quan sát và ghi nhận, chúng tôi rất kỳ vọng có một số ngành mũi nhọn, đột phá để thay đổi cục diện của TP” – ông Lam nhấn mạnh.

Với thế mạnh nông nghiệp, ông Lam góp ý TP Cần Thơ nên tập trung cho ngành công nghiệp chế biến. Cùng đó, TP cần đặt ra định hướng phát triển kinh tế xanh, du lịch xanh. Đồng thời để phát triển kinh tế tư nhân thì cần cải cách thể chế và môi trường kinh doanh; năng lực điều hành và sự nỗ lực phục vụ của cán bộ; cùng với đó là sự năng động của chính quyền…

pct-tp-can-tho.jpg
Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, cho biết cơ bản thống nhất những nội dung phối hợp với VCCI chi nhánh ĐBSCL trong thời gian tới, với mục đích là phát triển TP Cần Thơ đúng với tiềm năng, lợi thế.

Ông Hòa giao cho Sở Tài chính sau cuộc họp này tổng hợp các nội dung mà VCCI đề xuất, hoàn chỉnh đề xuất chính thức, báo cáo thường trực UBND TP để thống nhất các nội dung hợp tác.

Ông Hòa cũng mong VCCI nghiên cứu từ nay đến cuối năm 2025 và thời gian tới, TP Cần Thơ cần làm gì đối với chương trình phát triển kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng hai con số; tăng trưởng như thế nào, cần làm như thế nào, cần làm gì thu hút nhà đầu tư, cần chuẩn bị bước gì khi hoàn chỉnh hạ tầng…

Đồng thời, VCCI giúp TP định vị giai đoạn 2026-2030, với không gian của TP Cần Thơ mới thì mời gọi thu hút doanh nghiệp vào những khu vực nào; VCCI làm cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp với chính quyền.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.