Chuyển công an điều tra sai phạm tại Trung tâm Công nghệ sinh học Đồng Nai

(PLO)- Có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng nên Chủ tịch tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT để tiếp tục điều tra, làm rõ. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc

Ngày 23-5, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kết luận thanh tra đối với 3 dự án xây dựng tại Trung tâm Công nghệ sinh học gồm: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học (giai đoạn 1); Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai; Đầu tư đập dâng cấp mặt nước suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ) do Sở Khoa học Công nghệ làm chủ đầu tư.

Đây là những dự án mà trước đó báo Pháp Luật TP.HCM có nhiều bài viết phản ánh như: “Biến dự án ở Đồng Nai từ công sang tư”, “Đồng Nai: Hoang phí khu công nghệ sinh học hàng trăm tỉ”, “Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai bỏ 190 tỉ đồng, xây xong, để hoang’…

Nhiều sai phạm tại 3 dự án

Theo kết luận thanh tra, dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Công nghệ sinh học được UBND tỉnh giới thiệu địa điểm, phê duyệt đầu tư trên diện tích đất hơn 94 ha với tổng vốn đầu tư hơn 271 tỷ đồng. Nhưng trong quá trình thực hiện dự án này, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đã có nhiều sai phạm gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Cụ thể, việc thi công 6 giếng khoan và thi công đường ống kết nối không đảm bảo thiết kế nhưng đơn vị thi công chỉ thi công 5 giếng. Tuy nhiên chủ đầu, đơn vị giám sát xác nhận đủ khối lượng gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 438 triệu đồng.

Khu nhà màng hoang tàn, cỏ mọc, đất bỏ hoang trong dự án khu công nghệ cao công nghệ sinh học của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH
Khu nhà màng hoang tàn, cỏ mọc, đất bỏ hoang trong dự án khu công nghệ cao công nghệ sinh học của tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VH

Ngoài ra, một số vi phạm trong việc khảo sát, lựa chọn công nghệ xử lý nước tại dự án Đập dâng nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra gói thầu xây lắp phát sinh khối lượng, công việc không có trong phụ lục hợp đồng, dẫn đến chênh lệch tăng hơn 35 triệu đồng là không phù hợp.

Còn tại dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Chiếu xạ tỉnh Đồng Nai cũng có nhiều điểm sai liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất và bảo vệ môi trường, công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, thi công…

Xử lý sai phạm,chuyển cơ quan điều tra

Thanh tra cũng xác định còn có nhiều sai phạm, vi phạm khác tại các gói thầu thuộc các dự án nói trên và trách nhiệm này thuộc về chủ đầu tư là Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai và một số công ty là đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị thi công tác gói thầu.

Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Khoa học Công nghệ tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến các sai phạm đã nêu.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu thu hồi số tiền hơn 710 triệu đồng mà chủ đầu tư chi không đúng quy định, không đúng thực tế, không có trong hợp đồng…

Riêng về nội dung vi phạm quy định về xây dựng, lập hồ sơ thanh toán đối với 1 giếng khoan giá trị hơn 438 triệu đồng, do có dấu hiệu của tội "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng". Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ sai phạm xảy ra tại Sở Khoa học Công nghệ, trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên giám đốc Sở KH-CN để điều tra về hành vi vi phạm quy định đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định quá trình triển khai thực hiện 2 dự án: Nhân rộng mô hình sản xuất rau, quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP và Nhà màng nông nghiệp của Sở KH-CN đã gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 27 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.