Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai bỏ 190 tỉ đồng, xây xong, để... hoang

(PLO)- Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai đầu tư 190 tỉ đồng từ ngân sách nhưng hiện tại  không một bóng người, máy móc không hoạt động. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào năm 2015 UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai tại xã Xuân Đường (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư với mục tiêu Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, nghiên cứu công nghệ có liên quan đến chiếu xạ.

Đến tháng 10-2016 dự án bắt đầu được thực hiện xây dựng trên khu đất hơn 4,1ha, tổng mức đầu tư là 190 tỉ đồng lấy nguồn vốn 70% ngân sách tỉnh và còn lại 30% vốn vay. Tuy nhiên sau đó được điều chỉnh bằng nguồn vốn 100% từ ngân sách.

Tại trung tâm có các hạng mục: nhà điều hành, nhà nguồn chiếu xạ, nhà kho bao che nhà nguồn chiếu xạ, nhà kho nông sản, nhà kiểm nghiệm, kho lưu giữ các thiết bị - vật liệu có bức xạ, khu điều phối hàng....

Dự án đã được hoàn thành vào giữa năm 2018.

Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai được đầu tư bài bản với tổng số tiền 190 tỉ đồng mới hoàn thành nhưng hoang vắng. Ảnh: VŨ HỘI.

Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai được đầu tư bài bản với tổng số tiền 190 tỉ đồng mới hoàn thành nhưng hoang vắng. Ảnh: VŨ HỘI.

Đến ngày 9-1-2020, Sở Khoa học Công nghệ đã có báo cáo về việc giám sát thực hiện đầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch- Đầu tư. Trong báo cáo của Sở Khoa học Công nghệ Đồng Nai có những kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện phù hợp với yêu cầu, công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý đạt theo yêu cầu.

Những ngày qua PV ghi nhận tại Trung tâm này là những không một bóng người, tất cả các cửa đều đóng kín, hoang vắng, máy móc không hoạt động.

Tại những khu nhà điều hành xây dựng hoành tráng 2 tầng với đầy đủ trang thiết bị cũng khóa chặt, khu nhà kho cũng đóng kín. Trung tâm mới hoàn thành vào cuối năm 2018 nhưng nhiều chỗ ở đây đã bị hư hỏng, những mảng tường xây bị nứt, dây diện bị cắt bỏ do không sử dụng.

Ông Lại Thế Thông - giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện dự án này đang được thanh tra, kiểm tra nên mọi hoạt động phải tạm dừng lại.

Tuy nhiên nhiều người khẳng định Trung tâm chiếu tỉnh Đồng Nai không hoạt động, bỏ hoang từ khi hoàn thành chứ không phải tạm dừng hoạt động như giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ giải thích.

Sở Khoa học - công nghệ của tỉnh Đồng Nai thời gian vừa qua có nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, tài sản trong kết luận Thanh tra tỉnh Đồng Nai. Vì vậy tỉnh Đồng Nai đã xử lý nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật Đảng, điều chuyển công tác.

Đặc biệt, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can lệnh bắt bị can đối với Phạm Văn Sáng (cựu Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ Đồng Nai) về tội Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên hiện bị can Sáng đã đi khỏi nơi cư trú.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Hiện Thanh tra tỉnh Đồng Nai đang tiến hành thực hiện thanh tra toàn diện đối với việc đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai do Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.