Chưa rõ nguyên nhân cá biển chết hàng loạt ở Khánh Hòa

(PLO)- Đến nay, cá chết hàng loạt ở vùng biển Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã lên khoảng 20 tấn nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa xác định nguyên nhân.

Chiều 27-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Lê Tấn Bản, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Khánh Hòa, cho biết Sở đã gửi mẫu nước cùng mẫu cá chết ở vùng biển hai xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh thuộc huyện Vạn Ninh đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III (Bộ NN&PTNT) để phân tích, kiểm nghiệm nhưng chưa có kết quả.

“Trước mắt, Sở NN&PTNT phân công Chi cục Thủy sản phối hợp các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tại vùng biển này, đồng thời khuyến cáo người dân không sử dụng cá chết. Sau khi có kết quả kiểm nghiệm sẽ có biện pháp xử lý, khắc phục” - ông Bản nói.

Cá biển chết tấp vào trắng bờ ở Vạn Ninh. Ảnh: CTV

Cá biển chết tấp vào trắng bờ ở Vạn Ninh. Ảnh: CTV

Cũng theo ông Bản, đến nay số liệu báo cáo từ Chi cục Thủy sản cho biết số lượng cá chết tại vùng biển Vũng Sim thuộc các xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh đã lên khoảng 20 tấn.

Trong khi đó, theo một cán bộ UBND huyện Vạn Ninh, hiện tượng cá biển chết hàng loạt vẫn tiếp tục xảy ra tại địa phương này.

Nhiều khu vực bãi biển, xác cá tấp vào trắng bờ, bốc mùi hôi thối. Chính quyền các địa phương phải huy động nhiều lực lượng cùng người dân thu gom, xử lý để hạn chế ô nhiễm môi trường.

Nhiều ngư dân ở các xã Vạn Thọ, Vạn Thạnh tạm ngưng đánh bắt vì giá hải sản hạ thấp.

Phần lớn các loại cá biển chết ở Vạn Ninh sống ở tầng đáy. Ảnh: CTV

Phần lớn các loại cá biển chết ở Vạn Ninh sống ở tầng đáy. Ảnh: CTV

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, hiện tượng cá tự nhiên chết hàng loạt nổi lên trên vùng biển Vạn Thọ- Vạn Thạnh xuất hiện từ ngày 24-11. Phần lớn các loại cá chết ở tầng đáy như cá mú, cá đục, cá chim, cá hồng…

Ngoài ra, một số hải sản nuôi bằng lồng tại vùng biển này cũng bị chết hàng loạt như cá bớp, tôm hùm, ốc hương… Nhiều người dân địa phương khẳng định chưa bao giờ cá biển tự nhiên chết hàng loạt với số lượng nhiều như vậy tại vùng biển này.

Ghi nhận ban đầu của Chi cục Thủy sản Khánh Hòa cho thấy nước biển tại các khu vực có cá chết khá đục, có màu đỏ, có mùi hôi. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng có khả năng cá chết do tảo đỏ làm môi trường nước thay đổi.

Trước đó, sau đợt mưa lũ đầu tháng 11-2016, cá bớp nuôi ở vùng biển huyện Vạn Ninh cũng bị chết hàng loạt, thiệt hại hàng tỉ đồng. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nguồn nước bị ngọt hóa, thay đổi đột ngột, làm cá bị sốc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.