Chưa nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt trước năm 2026

(PLO)- Theo nghị quyết điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, thì sau năm 2025, huyện Lạc Dương mới sáp nhập vào TP Đà Lạt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-5, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã ban hành nghị quyết về điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 – 2030.

Trong đó, mục tiêu nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt để mở rộng không gian đô thị Đà Lạt sẽ được dời sang giai đoạn 2026 - 2030.

Chưa nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt trước năm 2026
Đến năm 2026, 5 xã của huyện Bảo Lâm mới nhập về TP Bảo Lộc. Ảnh: VT

Theo nghị quyết mới nhất của Tỉnh uỷ Lâm Đồng, sau khi xem xét và thảo luận nội dung tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 10-7-2023 của Tỉnh ủy (về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng), Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã quyết định điều chỉnh mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

da-lat-44.jpg
Huyện Lạc Dương phải chờ đến năm 2026 mới được nhập vào đô thị Đà Lạt. Ảnh: VT

Cụ thể, trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện khuyến khích; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Trong đó, nhập ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành một huyện. Ngoài ra, nhập xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh; nhập xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương.

Đáng quan tâm là việc nhập huyện Lạc Dương vào TP Đà Lạt và điều chỉnh địa giới hành chính năm xã của huyện Bảo Lâm gồm: Lộc An, Lộc Nam, Tân Lạc, Lộc Thành và Lộc Tân vào TP Bảo Lộc sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.

Trước đó, ngày 10-7-2023, Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Trong nghị quyết này, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ nhập huyện Lạc Dương vào đô thị Đà Lạt và điều chỉnh năm xã thuộc huyện Bảo Lâm vào TP Bảo Lộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.