Chưa khởi tố vụ tàu kéo sà lan chìm làm 4 người chết, 5 người mất tích

(PLO)- Công an chưa khởi tố vụ tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Lý Sơn. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-5, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan, tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan tại vùng biển Lý Sơn.

Tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Lý Sơn khiến ít nhất bốn người chết, năm người có tên trong danh sách khi tàu xuất bến đang mất tích. Ảnh: TN
Tàu kéo sà lan chìm trên vùng biển Lý Sơn khiến ít nhất bốn người chết, năm người có tên trong danh sách khi tàu xuất bến đang mất tích. Ảnh: TN

Các lực lượng chức năng và ngư dân địa phương đã lặn xuống vị trí tàu chìm nhưng vẫn chưa tìm thấy thêm người mất tích (ngoài bốn thi thể đã tìm được).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết vụ tàu kéo sà lan chìm trên biển làm bốn người chết và năm người khác có tên trong danh sách đăng ký khi tàu rời bến đang mất tích, có tính chất nghiêm trọng.

Do đó, vụ việc sẽ do cơ quan công an thụ lý điều tra, khi đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án theo thẩm quyền.

vi-tri-tau-keo-sa-lan-chim-sau-60m-2.jpeg
Bộ đội biên phòng tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: TN

Sau 12 ngày xảy ra vụ chìm tàu kéo sà lan ở vùng biển Lý Sơn, cơ quan công an vẫn chưa khởi tố vụ án.

Như PLO thông tin, sáng 24-4, tàu LA-06695 kéo theo sà lan LA-06883 đang từ Kỳ Hà (Quảng Nam) đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), khi đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng bốn hải lý thì gặp nạn.

Sau khi xảy ra sự cố, ngư dân cùng lực lượng chức năng đã vớt được bốn thi thể.

Tàu kéo LA-06695 mang cấp đăng kiểm VR-SB, DWT: 9, GT: 40, công suất máy 350 CV; sà lan LA-06683 mang cấp đăng kiểm VR-SB, DWT: 1366,49, GT: 659,7. Cả hai tàu đều thuộc Công ty TNHH MTV Minh Linh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.