Chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất mạnh nhất xảy ra ở huyện Kon Plông, Kon Tum

(PLO)- Trưa 28-7, trận động đất mạnh nhất lịch sử xảy ra ở huyện Kon Plông (Kon Tum) khiến nhiều tỉnh ở Tây Nguyên và miền Trung đều cảm nhận rung lắc mạnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-7, trao đổi với PLO, ông Đặng Quang Hà, Chủ tịch UBND huyện Kon Plông (Kon Tum), xác nhận địa phương chưa ghi nhận thiệt hại gì lớn do ảnh hưởng bởi trận động đất 5 độ trưa nay. Huyện đã yêu cầu các xã trên địa bàn rà soát, báo cáo.

Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện trực tiếp phối hợp với các xã nắm bắt tình hình thiệt hại của bà con để kịp thời báo cáo tỉnh để có hướng chỉ đạo, hỗ trợ khắc phục.

Video: Chưa ghi nhận thiệt hại do trận động đất mạnh nhất xảy ra ở huyện Kon Plông, Kon Tum
Trận động đất mạnh nhất lịch sử 5 độ ở Kon Tum
Ông Nguyễn Hồng Thực (ngụ xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum) bồng con chạy ra khỏi nhà khi xảy ra trận động đất. Ảnh cắt từ video.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nhưng trận động đất đã gây rung chuyển một khu vực rộng lớn. Tâm chấn của trận động đất là huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum, nhiều địa phương khác như Gia Lai, Quảng Nam, Đà Nẵng… đều cảm nhận được rung lắc mạnh. Nhiều người hoảng sợ lao ra khỏi nhà khi có rung chấn.

Ông Trần Văn Nết, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, địa phương gần vùng tâm chấn), cho biết trận động đất đã gây rung chấn mạnh, nhiều vật dụng như bình ly, chậu hoa của người dân đã bị rơi, vỡ.

Người dân địa phương, ông Nguyễn Hồng Thực (ngụ thôn Vi Rơ Ngheo, xã Đăk Tăng), kể: Lúc trận động đất mạnh xảy ra, gia đình ông đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Thời điểm này khá yên tĩnh nên khi rung lắc xảy ra cảm nhận rất rõ.

"Tôi đang chuẩn bị bữa cơm, bỗng thấy rung lắc mạnh. Con tôi đứng bên sợ quá, nó khóc nên tôi lao qua bế chạy ra khỏi nhà. Đây là trận động đất mạnh nhất lâu nay tôi cảm nhận được. Do vùng này bà con nghe nhiều nên cũng ít hoảng sợ" - ông Thực nói.

Tại Gia Lai, anh Hoàng Anh Tây (ngụ TP Pleiku) cho biết: “Lúc động đất xảy ra, nhà tôi bị rung lắc rất mạnh. Cả nhà hoảng sợ đều chạy ra khỏi nhà”.

Tương tự, ông Lại Tấn Công (ngụ xã Nam Yang, huyện Đắk Đoa, Gia Lai) bày tỏ: “Lần đầu tiên tôi thấy có trận động đất mạnh như vậy. Lúc xảy ra, cả nhà ngồi dưới đất ăn cơm nên cảm nhận rung lắc rất rõ. May mà mọi thứ chỉ rung lắc, không bị thiệt hại gì”.

Dong-dat-manh-tay-nguyen 2.png
Người dân xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) thường xuyên chứng kiến rung chấn do các trận động đất gây ra và ít lo sợ hơn trước đây. Ảnh: LK

Như PLO đưa tin, trong sáng 28-7, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), liên tục phát đi bốn thông báo về trận động đất với tâm chấn ở huyện Kon Plông, Kon Tum.

Trận động đất mạnh nhất là 5 độ, xảy ra lúc 11 giờ 35 phút, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km và được đánh giá cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Trước đó, trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 3 giờ 12, độ lớn 3.4; trận động đất thứ hai lúc 8 giờ 35, độ lớn 3.3 và trận động đất thứ 3 xảy ra lúc 11 giờ 17, có độ lớn 4.1 ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km, cấp rủi ro cấp 0.

Nguyên nhân động đất

Tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trận động đất mạnh nhất được ghi nhận là 4.7 độ xảy ra ngày 23-8-2022. Ban đầu, các chuyên gia xác định đây là động đất kích thích do hoạt động tích nước các hồ chứa thủy điện trên địa bàn huyện Kon Plông gây ra. Từ bốn năm nay, trên địa bàn này liên tục xảy ra hàng chục trận động đất/năm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.