Ngày 21-7, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu, cho hay vào 4 giờ 31 phút sáng cùng ngày, ở Thanh Hoá đã xảy ra một trận động đất.
Trận động đất có độ lớn 4.1, tại vị trí có toạ độ 20.068N-105.446E, khu vực huyện Ngọc Lặc. Độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất này ở cấp 0.
Trao đổi với PLO.VN Chủ tịch UBND xã Ngọc Trung ông Hoàng Duy Dũng, tại thời điểm xảy ra động đất tôi đang nằm ngủ ở tầng 1 thì giật mình tỉnh giấc bởi các tiếng nổ lớn, tiếp theo sau đó là nhà cửa, đồ đạc rung lắc kéo dài khoảng vài giây.
Trên mạng xã hội nhiều người dân cũng chia sẻ trận động đất gây ra rung chấn khá mạnh trên mặt đất. Chị LTH một người dân sống ở thị trấn Ngọc Lặc chia sẻ, thời điểm xảy ra động đất chị đang ngủ thì cảm nhận được rung lắc kéo dài vài giây.
Người dân sống ở các khu vực gần tâm chấn là Ngọc Lặc, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân của Thanh Hoá cũng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này.
TS Nguyễn Xuân Anh cho hay hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.
Đồng bằng sông Hồng có nguy cơ cao bị úng lụt
(PLO)- Theo Cục Thuỷ lợi, vùng đồng bằng sông Hồng có nguy cơ cao bị úng lụt do mưa lớn và mực nước hạ du sông Hồng – Thái Bình ở mức cao, làm giảm hiệu quả vận hành tiêu úng của công trình thủy lợi.
Áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão số 2
(PLO)- Áp thấp nhiệt đới trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão số 2, khả năng đi vào vịnh Bắc Bộ.