Chưa cấp phép nhận 2,5 triệu m3 bùn ở Quảng Bình

(PL)- Bộ TN&MT phê duyệt phương án đảm bảo môi trường chung cho toàn dự án, còn việc nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn, chất thải nạo vét vẫn đang xem xét.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được Bộ TN&MT phê duyệt, Trung tâm điện lực Quảng Trạch (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) sẽ nhận chìm 2,5 triệu m3 vật chất xuống khu vực cách đảo Hòn La 3,5 hải lý về phía Tây khi thi công làm cảng than. Thông tin trên gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận vì người dân lo ngại việc nhận chìm sẽ làm chết vùng biển này.

Chiều 14-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ TN&MT), cho hay: Bộ TN&MT đã phê duyệt ĐTM đối với dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Trung tâm điện lực Quảng Trạch (Quảng Bình). Tuy nhiên, phương án nhận chìm 2,5 triệu m3 đất, cát thải nạo vét xuống vùng biển gần đảo Hòn La do phía chủ đầu tư (EVN) đề xuất vẫn đang được xem xét.

Theo đề xuất của chủ đầu tư, vị trí nhận chìm nằm cách đảo Hòn La 3,5 hải lý về phía Tây. Vị trí được xác định ban đầu giới hạn trong vòng tròn bán kính 1 hải lý. Tâm đường tròn cách phao số 0 ở biển Hòn La 4 hải lý về phía Tây Nam, cách đảo Hòn Gió (đảo Chim) 5 hải lý về phía Đông Nam.

Khu vực đảo Hòn La là nơi dự kiến sẽ nhận chìm 2,5 triệu m3 vật chất nạo vét. Ảnh: N.DO

“Đây là một dự án lớn, tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD, vì vậy ĐTM dự án vừa được Bộ TN&MT phê duyệt là phương án đảm bảo môi trường chung cho toàn dự án. Trong đó, việc nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn, chất thải nạo vét gần đảo Hòn La theo đề xuất của chủ đầu tư chỉ là một chi tiết trong dự án và việc này vẫn đang được xem xét” - ông Sơn nói.

Theo báo cáo ĐTM của dự án, việc nhận chìm bùn, chất thải nạo vét phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép và đảm bảo không có tác động xấu tới hệ sinh thái, đời sống, sinh kế của cư dân trong khu vực dự án, khu vực nhận chìm.

“Để được phép nhận chìm xuống khu vực biển đề xuất, chủ đầu tư cần phải có hai giấy phép gồm giấy phép nhận chìm vật chất nạo vét do UBND tỉnh cấp và giấy phép giao khu vực biển do Bộ TN&MT cấp. Hiện tại chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục. Vì vậy, thông tin Bộ đồng ý cho nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn, chất thải nạo vét xuống khu vực gần đảo Hòn La như đề xuất của chủ đầu tư là không đúng” - ông Sơn nói.

Ông Trần Phong, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Bình, xác nhận vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu UBND tỉnh giới thiệu vị trí nhận chìm 2,5 triệu m3 bùn, cát trong quá trình thi công cảng than của dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch cho cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát.

Việc giới thiệu vị trí để cơ quan chức năng tiến hành khảo sát dựa vào tiêu chí khoảng cách để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Theo đó, vị trí nhận chìm được tỉnh Quảng Bình giới thiệu cách đảo Hòn La 3-6 hải lý về phía Tây.

“Qua thông tin Sở nắm được từ Cảng vụ hàng hải Quảng Bình thì việc nhận chìm tại vị trí này không ảnh hưởng đến luồng lạch giao thông; ở xung quanh không có khu bảo tồn” - ông Phong nói.

Hiện Quảng Bình cũng như Bộ TN&MT chưa cấp phép cho việc nhận chìm này.

Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch gồm hai nhà máy, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 được khởi công xây dựng tháng 7-2011, công suất 1.200 MW, tổng vốn đầu tư 1,7 tỉ USD. Dự án lúc đầu là của Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí nhưng sau đó chuyển giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Theo kế hoạch, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sẽ vận hành tổ máy 1 từ năm 2021 và tổ máy 2 năm 2022.

Biển Bình Thuận hai lần thoát “án”

• Tháng 6-2018, tỉnh Bình Thuận có văn bản gửi Bộ TN&MT nêu quan điểm không đồng ý việc nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát nạo vét ở biển Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận xuống vị trí cách Khu bảo tồn Hòn Cau 6 km theo đề nghị của Công ty Cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3, Bình Thuận.

Bình Thuận đề nghị Bộ TN&MT xem xét, hướng dẫn chủ đầu tư liên hệ với các đơn vị chức năng chọn phương án dùng vật liệu nạo vét để san lấp mặt bằng.

• Năm 2017, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 đã xin đổ 1 triệu m3 xuống biển Bình Thuận nhưng vấp phải sự phản ứng quyết liệt của báo chí, các nhà khoa học và người dân nên phải dừng lại, thay bằng phương pháp lấn biển theo chỉ đạo của Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.