Chưa bãi nhiệm tư cách ĐBQH với bà Nga

(PL)- Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Hà Nội đối với bà Châu Thị Thu Nga.
Sáng 8-1, Văn phòng Quốc hội (QH) phát thông báo đến các cơ quan thông tấn báo chí cho biết: Ủy ban Thường vụ QH đã ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu (ĐB) QH đối với bà Châu Thị Thu Nga, ĐBQH khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH TP Hà Nội, để cơ quan bảo vệ pháp luật tiến hành thủ tục tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật. Nghị quyết căn cứ vào Luật Tổ chức QH và đề nghị của viện trưởng VKSND Tối cao ngày 31-12-2014, đồng ý đề nghị của viện trưởng VKSND Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ĐBQH Châu Thị Thu Nga vì có dấu hiệu phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong sáng 8-1, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã có thông báo chính thức về việc khởi tố bị can, bắt, khám xét đối với bà Nga về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra của công an, từ năm 2008 đến nay, dự án xây dựng CT5 và HH2 tại B5 Cầu Diễn (TP Hà Nội) chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, chưa cấp giấy phép xây dựng nhưng bà Nga (chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư xây dựng nhà đất - Housing Group) và đồng phạm đã tự lập mô hình, ký hiệu, vị trí, diện tích các căn hộ rồi sử dụng để ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỉ đồng của các nhà đầu tư, khách hàng. Đến thời điểm bị bắt, bà Nga không có khả năng chi trả cho các nhà đầu tư, khách hàng.

l Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Minh Sơn (Phó Trưởng ban Công tác ĐB thuộc Ủy ban Thường vụ QH) xác nhận thời gian qua, ban đã nhận được nhiều đơn, thư tố cáo bà Nga  và ban đã chuyển những đơn thư này tới cơ quan có thẩm quyền xem xét và có những động thái như vừa rồi.

Theo ông Sơn, với nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ QH ban hành, bà Nga chỉ “mất quyền ĐB có thời hạn” cho đến khi tòa án tuyên bà Nga có tội bằng một bản án có hiệu lực pháp luật. Bởi theo quy định, ĐBQH bị tòa án kết án thì đương nhiên mất quyền ĐBQH kể từ ngày bản án, quyết định của tòa có hiệu lực pháp luật.

Trả lời câu hỏi “Kỳ họp tới, QH có thể xem xét bãi nhiệm tư cách ĐBQH của bà Nga được không?”, ông Sơn đáp: Quan điểm cá nhân, tôi cho rằng vẫn cần chờ bản án của tòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.