Chùa Ba Vàng công bố thu chi công đức, thu 'khủng' nhưng đều chi hết

(PLO)- Theo báo cáo của Chùa Ba Vàng, tổng số thu công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong khoảng thời gian 19-3 đến ngày 30-4 là hơn 4 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã công bố báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ và hoạt động lễ hội theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Theo đó, chùa cho biết chỉ thực hiện đối với tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội kể từ ngày 19-3 đến ngày 30-4 theo quy định tại Thông tư số 04 của Bộ Tài chính và Công văn hướng dẫn số 62 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Chùa Ba Vàng công bố báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ.

Chùa Ba Vàng công bố báo cáo thu chi tiền công đức, tài trợ.

"Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định số 775 của Bộ Tài chính, thì thời kỳ kiểm tra là “năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 04 thì “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/3/2023". Trước khi Thông tư số 04 có hiệu lực thi hành, các cơ sở tôn giáo không tách riêng các loại tiền công đức do chưa có quy định và hướng dẫn" - báo cáo của chùa Ba Vàng nêu.

Về loại tiền công đức, tài trợ được báo cáo, chùa Ba Vàng cũng chỉ thực hiện báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội. Còn tiền công đức, tài trợ cho hoạt động tôn giáo, theo chùa Ba Vàng thì đây là vấn đề nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được quản lý theo quy định của Giáo hội, phù hợp với Giáo luật của Đức phật và pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo của Chùa Ba Vàng cho thấy, tổng số thu công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội trong khoảng thời gian nói trên là hơn 4 tỷ đồng.

Dựa trên báo cáo này có thể thấy, từ ngày 19-3 đến ngày 30-04, chỉ riêng tiền công đức, tài trợ cho di tích và lễ hội, trung bình một ngày chùa Ba Vàng nhận được khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này theo báo cáo đã được nhà chùa chi hết theo đúng số thu cho hoạt động từ thiện, nhân đạo.

Trước đó, ngày 21-7, Bộ Tài chính có Báo cáo số 119/BC-BTC về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đề xuất kế hoạch kiểm tra tổng thể trên phạm vi toàn quốc; trong đó, không có số liệu báo cáo của chùa Ba Vàng.

Chùa Ba Vàng cũng đã liên tiếp phát hành các thông cáo khẳng định, không nhận được văn bản yêu cầu thực hiện. Đến ngày 24-7, mới nhận được Văn bản số 2240/UBND-TCKH của UBND TP Uông Bí về việc báo cáo việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình, chùa trên địa bàn thành phố. Văn bản này đề nghị, chùa Ba Vàng hoàn thành báo cáo nội dung quản lý tiền công đức theo Thông tư số 04/2023/TT-BTC trước ngày 28-7.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.