Chủ tịch Vĩnh Long nói về việc vận động hỗ trợ người lao động xa quê

(PLO)- Vĩnh Long vận động cán bộ, công viên chức và người lao động có hệ số lương từ 4.0 trở lên ủng hộ 10 ngày lương hỗ trợ công dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Ngày 2-8, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc vận động, quyên góp ủng hộ Quỹ hỗ trợ công dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất chủ trương vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia đóng góp vào Quỹ hỗ trợ người dân Vĩnh Long ở TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Cụ thể, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hệ số lương từ 4.0 trở lên ủng hộ 10 ngày lương. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hệ số lương dưới 4.0 ủng hộ 05 ngày lương. Còn cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Y tế, Công an, Quân sự và Thanh tra giao thông trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 ủng hộ ít nhất 02 ngày lương.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang gặp khó khăn, giao thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xem xét mức đóng góp cụ thể từng trường hợp.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thành lập các Tổ thực hiện tiếp nhận, quản lý nguồn kinh phí, hàng hóa đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân.

Đồng thời giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động xây dựng dự phòng kế hoạch đón công dân tỉnh Vĩnh Long đang cư trú trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phố, sau khi kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16; nếu người dân tiếp tục gặp khó khăn và có nguyện vọng trở địa phương thì thực hiện đón rước về tỉnh.

Có một số ý kiến cho rằng việc tỉnh Vĩnh Long vận động quyên góp nhưng lại “áp đặt” mức hỗ trợ cụ thể cho từng trường hợp như trên là không phù hợp. Bởi, vận động thì tuỳ theo sự tự nguyện và khả năng của mỗi người, hoặc đặt ra một mức "sàn" làm khởi điểm, chứ không thể áp đặt. Ngoài ra, Luật Lao động quy định việc khẩu trừ lương nếu bắt buộc khấu trừ lương của người lao động, thì người sử dụng lao động cũng khấu trừ hàng tháng không quá 30% tiền lương tháng của người lao động. Ở đây vận động 10 ngày lương là là vượt quá 33% lương.

Về vấn đề trên, PV PLO liên hệ với Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời. Ông Ngời cho biết “Trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay tất cả mọi người đều gặp khó khăn, người khó khăn ít thì giúp đỡ người khó khăn nhiều. Với tinh thần tương thân tương ái thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và thống nhất vận động cán bộ, công viên chức quyên góp ngày lương. Còn 10 ngày, 5 ngày… như trên chỉ là mức vận động, còn ai ủng hộ bao nhiêu là trên tinh thần tự nguyện, trường hợp nào khó khăn thì thủ trưởng đơn vị đó xem xét giải quyết”.

Cạnh đó, trả lời PV về kế hoạch đón công dân từ TP.HCM và các tỉnh bị ảnh hưởng dịch COVID-19 về Vĩnh Long thì ông Ngời cho biết tỉnh đã tạm ngưng. “Tuy nhiên tỉnh vẫn phối hợp với các địa phương nắm tình hình nhu cầu nguyện vọng của bà con. Nếu bà con nào thật sự khó khăn và có nhu cầu cấp thiết vẫn muốn về quê thì tỉnh sẽ phối hợp tổ chức đón bà con về” – ông Ngời thông tin thêm.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có kết luận về việc hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19. Mức hỗ trợ là 300.000 đồng/hộ được quy bằng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.