Test nhanh kháng nguyên cho các tiểu thương chợ Vĩnh Long

(PLO)- Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long đề nghị Ban quản lý chợ Vĩnh Long tổ chức test nhanh kháng nguyên cho các tiểu thương. Kinh phí test do tiểu thương tự trả.

Ngày 9-7, ông Phạm Tứ Phương- Giám đốc Sở Công thương cho biết Sở vừa đề nghị ban quản lý chợ Vĩnh Long (TP Vĩnh Long) tổng hợp danh sách, tổ chức test nhanh kháng nguyên cho các tiểu thương tại chợ.

Theo Sở Công thương, chợ Vĩnh Long là nơi mua bán tập trung với số lượng tiểu thương, khách hàng mua bán nhiều nên nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, Sở đề nghị Ban quản lý chợ Vĩnh Long tổng hợp danh sách các tiểu thương và nhân viên tại chợ Vĩnh Long để tổ chức test nhanh kháng nguyên.

Kinh phí test nhanh do các hộ tiểu thương chi trả.

Ban quản lý chợ nâng cao cảnh giác đối với tình hình dịch bệnh ở mức cao nhất trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là trong giao dịch, mua bán với người từ các tỉnh, thành có dịch.

Từ 12 giờ hôm nay, TP Vĩnh Long và các huyện Bình Tân, Long Hồ và Tam Bình sẽ giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 ở mức "nguy cơ rất cao".
Ảnh: HD

Đồng thời yêu cầu nhân viên, tiểu thương thực hiện giãn cách, tuân thủ chặt chẽ các giải pháp phòng chống dịch và thực hiện đầy đủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế.

Triển khai quyết liệt các chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo đơn vị liên quan tổng hợp danh sách các tiểu thương và nhân viên tại các chợ truyền thống trên địa bàn quản lý để tổ chức test nhanh kháng nguyên tại các địa bàn được xếp ở mức nguy cơ cao, rất cao hoặc những nơi F0 từng đến theo kết quả truy vết của ngành y tế.

Sở Công thương đề nghị các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi tiếp tục duy trì và đảm bảo dự trữ hàng hóa thiết yếu, chủ động nguồn hàng hóa, phân phối đảm bảo cung ứng đẩy đủ các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.