Chủ tịch UBND TP.HCM phê bình Sở Y tế, Sở GD&ĐT và Sở Du lịch

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM phê bình Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Du lịch chưa cung cấp danh sách để khảo sát và làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của đánh giá DDCI. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-5, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) và địa phương TP.HCM năm 2022 và triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhận định nhiệm vụ thúc đẩy cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ quan trọng và là mệnh lệnh hành động của TP trong giai đoạn hiện tại.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BP

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: BP

Theo ông Phan Văn Mãi, năm 2022 chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) đã có cải thiện nhưng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm.

“Điều này cho thấy chúng ta có nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao và chưa đạt như mong muốn của chính bản thân chúng ta và cộng đồng doanh nghiệp, người dân”- ông nói và đề nghị các đơn vị tập trung rà soát lại cách làm hiệu quả hơn, làm quyết liệt và đồng bộ hơn, để tạo kết quả trên thực tế.

Người đứng đầu chính quyền TP đánh giá việc triển khai DDCI năm 2022 đã thể hiện sự quyết tâm nỗ lực của TP trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, bên cạnh sự tích cực thì còn một số đơn vị chưa tham gia nghiêm túc.

“Tôi nghiêm túc phê bình các cơ quan, đơn vị chưa tham gia nghiêm túc như: Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở Du lịch. Những đơn vị này chưa cung cấp danh sách để khảo sát và làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của đánh giá”- ông nêu.

Chủ tịch TP.HCM cũng cho rằng dù còn một số hạn chế thiếu sót ở lần đầu tiên triển khai nhưng kết quả DDCI năm 2022 của TP đã phản ánh được ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Đây là cơ sở các để các sở, ngành và địa phương soi vào và tìm ra giải pháp cải thiện chất lượng công vụ, môi trường đầu tư kinh doanh của TP.

Để cải thiện đánh giá DDCI TP hàng năm, ông đề nghị trong tháng 6, Sở KH&ĐT gửi đề xuất kế hoạch triển khai. Đồng thời, các sở, ngành địa phương cần phối hợp các lực lượng làm sao xây dựng được bộ tiêu chí, quy trình đánh giá hoàn thiện nhất.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.