Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Người dân có lời khen cán bộ tận tình, vui vẻ

(PLO)- Qua một tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết người dân đánh giá cao, có lời khen về tinh thần, thái độ phục vụ, hướng dẫn tận tình, vui vẻ của đội ngũ cán bộ, công chức tại TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-7, Tổ Công tác số 2 Ban Chỉ đạo Đại hội của Thành ủy TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được làm Tổ trưởng đã làm việc với Đảng ủy các phường: Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Dĩ An về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

1 người dân sao y 1.000 căn cước công dân

Báo cáo với tổ công tác, Bí thư Đảng ủy các phường cho biết đến nay công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường cơ bản hoàn tất, dự kiến tổ chức trong tháng 8-2025.

chu-tich-nguyen-van-duoc-1.jpg
Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, cho biết báo cáo chính trị của phường Sài Gòn đang tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị; đặc biệt là lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Trong báo cáo chính trị của phường Sài Gòn, nhấn mạnh việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính, du lịch quốc tế, hướng tới xây dựng đề xuất là trung tâm thương mại tự do của khu vực TP.HCM tại vùng lõi siêu đô thị, phù hợp với xu hướng của trung tâm tài chính quốc tế là phải có các trung tâm thương mại tự do. Ông Phát cho biết bước đầu ít nhất là phải có các cửa hàng, các trung tâm miễn thuế và hoàn thuế để thu hút khách du lịch. Đồng thời, phường còn hướng đến chuyển đổi số, xây dựng, quản lý đô thị thông minh.

Đánh giá về một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn cho hay địa phương đã vận hành thông suốt.

Tuy nhiên vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn như hệ thống máy tính, thiết bị phục vụ tra cứu, số hóa hồ sơ không đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện phục vụ và trải nghiệm của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ yêu cầu xác nhận doanh nghiệp, người dân không thuộc thẩm quyền, không có cơ sở pháp lý rõ ràng, không thuộc danh mục đã được công bố…

Một số phần mềm chưa liên thông tới ngành tư pháp, trung tâm dữ liệu TP gây khó khăn cho việc tra cứu dữ liệu, xác minh thông minh. Đáng chú ý, phường tiếp nhận một lượng lớn hồ sơ phi địa giới, hồ sơ sao y, chứng thực tăng lên 2-3 lần so với trước.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Người dân gặp tôi có lời khen cán bộ TP.HCM tận tình, vui vẻ-chu-tich-nguyen-van-duoc-2.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

“Rất nhiều người dân đến phường sao y căn cước công dân, thậm chí có trường hợp sao y đến 1.000 bản, trong khi căn cước công dân đã có chip điện tử. Một phó chủ tịch UBND phường Sài Gòn ngồi hai tiếng đồng hồ chỉ để ký sao y trường hợp này” – ông Phát chia sẻ và kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nhanh chóng chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị đã và đang yêu cầu người dân xác nhận không cần thiết.

'Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi'

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao, biểu dương các phường – trong điều kiện bộn bề công việc – vẫn tập trung lãnh đạo chuẩn bị đại hội, cơ bản hoàn thành văn kiện.

chu-tich-nguyen-van-duoc-3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao các phường sau một tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng ghi nhận nỗ lực tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp. “Nhìn chung, người dân có lời khen tinh thần, thái độ phục vụ, hướng dẫn tận tình, vui vẻ, phòng ốc mát mẻ, tươm tất. Nhiều người gặp tôi cũng nói việc hướng dẫn cho bà con tận tình, vui vẻ, có sự thay đổi so với trước đây” – ông Nguyễn Văn Được nói và nhìn nhận đây là những kết quả có ý nghĩa bước đầu.

Ông đề nghị các phường về hoàn thiện báo cáo chính trị, phương án nhân sự chuẩn bị đại hội. Trong văn kiện đại hội, các phường cần quan tâm đến các chương trình đột phá trên tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình địa phương. “Văn kiện đại hội phải để lại dấu ấn, được tập trung tâm, trí, lực, không phải để đọc nghe chơi mà phải để lại thành tựu” – ông nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được đề nghị các phường xây dựng chương trình đột phá bám sát vào các động lực giúp địa phương phát triển.

Theo ông, TP.HCM sẽ giao chỉ tiêu tăng trưởng GRDP về cho phường, từ đó, phường cần đề ra giải pháp để đạt chỉ tiêu giai đoạn 2021-2030.

Ông Nguyễn Văn Được cũng đề nghị các địa phương đầu tư Trung tâm phục vụ hành chính công “tới nơi tới chốn”. Cán bộ, công chức phải tiếp dân trên tinh thần “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.