Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Bộ đội, biên phòng, xe lội nước phải sẵn sàng để giúp dân

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng bố trí lực lượng sẵn sàng giúp dân khi bão số 13 đổ bộ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 5-11, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng, chống bão số 13.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 5-11, còn 162 tàu cá với 662 lao động đang trên biển biển.

Trong đó, 121 tàu đã di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, về khu vực an toàn; 15 tàu với 76 lao động sẽ vào bờ tránh trú trong tối nay; còn lại 27 tàu với 141 lao động cũng sẽ vào tránh trú an toàn ở đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Đặk Lắk.jpg
Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác phòng, chống bão số 13 ở phường Sông Cầu. Ảnh: XH

Cũng theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, hiện các vùng xung yếu như xã Xuân Cảnh, Xuân Lộc, Hòa Xuân, Ô Loan, phường Bình Kiến, Tuy Hòa, Tuy An Đông, Tuy An Nam... có nguy cơ ngập lụt, sạt lở khi triều cường, sóng lớn.

“Đề nghị các xã hết sức chú ý các vùng xung yếu này để sẵn sàng giúp dân khi bão đổ bộ”- Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk, cho biết.

Tuy nhiên, Đại tá Hùng cũng lo lắng khi hiện còn rất nhiều người dân đang ở trên các lồng bè tại các địa phương như Xuân Cảnh, Xuân Lộc với 661 bè/300 lao động; Sông Cầu hơn 3.000 lao động trên các lồng bè.

“Biên phòng đã tuyên truyền đến từng hộ dân, từng lồng bè phải di chuyển về đất liền trước 12 giờ”- Đại tá Hùng thông tin.

2.jpg
Bộ đội, dân quân giúp người dân đưa ngư cụ lên bờ tránh bão. Ảnh: XH

Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, đơn vị đã yêu cầu trực quân số 100%. Trong đó, Hải Đội 2 sẵn sàng ba ca nô, ba tàu lớn ứng trực.

“Ca nô để cơ động trong các vịnh vùng hẹp, tàu lớn sẽ làm công tác cứu hộ ở các vùng nước sâu, sóng lớn. Chúng tôi đã bố trí hai trung đội cơ động để sẵn sàng nhận lệnh điều động của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh khi cần”- Đại tá Hùng nói.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn, yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng ngoài quân số, phải bố trí sẵn xe lội nước để cơ động khi có trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, phải tập trung quân nhiều hơn ở phía Đông cũng tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ dân khi bão đổ bộ.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu trước 12 giờ ngày 6-11, phải hoàn tất di dời dân trên các lồng bè vào đất liền. “Sau 12 giờ, nếu ai không chịu vào đất liền thì tiến hành cưỡng chế ngay, không để bất cứ ai ở trên lồng bè sau 12 giờ”- ông Tuấn yêu cầu.

Riêng phường Xuân Đài, hiện còn 91 hộ dân ở vùng xung yếu nhưng không di dời theo yêu cầu của UBND xã. Vấn đề này, ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu xã chủ động vận động dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh thiệt hại đáng tiếc.

3.jpg
Lực lượng Bộ đội biên phòng tuyên truyền, vận động người dân trên các lồng bè trên biển di dời vào đất liền tránh bão. Ảnh: MT

Riêng phường Tuy Hòa hiện còn các công trình vẫn để cần cẩu, ông Tạ Anh Tuấn yêu cầu Chủ tịch UBND phường khẩn cấp yêu cầu chủ đầu tư hạ cần cẩu để đảm bảo an toàn.

Tại cuộc họp, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng yêu cầu các địa phương dọc Sông Ba phải hết sức chú ý nhắc nhở dân.

“Ở khu vực này đã từng chết rất nhiều người vì mưa lũ, do vậy yêu cầu chủ tịch các địa phương dọc hai bên sông Ba không được chủ quan”- ông Mỹ chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.