Chủ tịch UBND huyện Long Hồ nói về việc bị Thanh tra Chính phủ nhắc nhở

(PLO)- Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cho biết việc cung cấp tài liệu có phần chậm do khó khăn trong công tác tìm kiếm, không phải cố tình không phối hợp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến việc huyện Long Hồ bị Đoàn Thanh tra Chính phủ nhắc nhở việc cung cấp tài liệu chậm, không chính xác, chiều 15-6, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cho biết đã chỉ đạo huyện chấn chỉnh và tích cực phối hợp làm việc với Đoàn Thanh tra theo quy định.

Theo ông Ngời, ngay từ khi Đoàn Thanh tra công bố quyết định thanh tra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan ban ngành liên quan nghiêm chỉnh, tích cực phối hợp làm việc với Đoàn thanh tra theo đúng Luật Thanh tra.

“Còn vấn đề Đoàn Thanh tra nêu, có thể do sơ suất về chuyên môn ở các đơn vị và địa phương. Tỉnh đã chỉ đạo huyện phải chấn chỉnh và tích cực phối hợp làm việc với thanh tra; đồng thời rà soát lại xem sai ở đâu thì xử lý ở đó” – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long thông tin.

Một khu đất được phân lô bán nền để hình thành KDC tự phát ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ mà Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài phản ánh. Ảnh: HD

Một khu đất được phân lô bán nền để hình thành KDC tự phát ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ mà Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài phản ánh. Ảnh: HD

Trao đổi với PLO, bà Phan Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ cũng đã lý giải về việc bị Đoàn thanh tra nhắc nhở.

Theo bà Hạnh, trong quá trình làm việc với đoàn thanh tra, huyện đã nỗ lực thu thập, chuẩn bị tài liệu cung cấp cho đoàn. Tuy nhiên, việc cung cấp tài liệu có phần chậm chứ không phải cố tình không phối hợp. Bởi có hồ sơ từ năm 2013, thời điểm đó tài liệu chủ yếu được viết tay, huyện lại chuyển trụ sở làm việc nên các anh em phải tìm kiếm lâu.

"UBND huyện đã cử một phó chủ tịch phụ trách việc cung cấp tài liệu cho đoàn. Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ lập biên bản nhắc nhở thì địa phương sẽ chịu trách nhiệm và tiếp tục cố gắng hoàn thành theo đề nghị của đoàn” – bà Hạnh nói và cho hay một số vấn đề trong biên bản của đoàn thanh tra cũng không thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

Cụ thể là việc cung cấp tài liệu của Chi cục thuế khu vực 1, bởi đó là ngành dọc, mình không thể can thiệp được.

Đối với dự án nhà ở xã hội ở Khu công nghiệp Hòa Phú, dù dự án nằm trên địa bàn huyện nhưng thủ tục phê duyệt do tỉnh, Sở Xây dựng quản lý. Dự án có khởi công hay chưa huyện cũng không nhận được văn bản thông báo.

"Về vấn đề liên quan đến phân lô, tách thửa thì cũng phụ thuộc vào văn phòng đăng ký đất đai, Sở TN&MT chứ không riêng trách nhiệm của UBND huyện” – bà Hạnh giải thích thêm.

Như PLO đã đưa tin, ngày 13-6, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND huyện Long Hồ và các phòng ban chuyên môn thuộc huyện về việc cung cấp hồ sơ tài liệu, báo cáo theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.

Biên bản làm việc thể hiện, dù Đoàn đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần với Chủ tịch huyện về thái độ, tinh thần phối hợp làm việc của các phòng ban thuộc huyện với Đoàn nhưng UBND huyện không cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ. Ngoài ra, biên bản còn thể hiện việc báo cáo không trung thực, không chính xác, gây khó khăn cho thực hiện nhiệm vụ thanh tra, làm trái Luật Thanh tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.