Thanh tra Chính phủ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai tại Vĩnh Long

(PLO)-  Một số cơ quan, đơn vị ở Vĩnh Long không có thái độ làm việc nghiêm túc, nên bị Đoàn Thanh tra lập biên bản, yêu cầu chấn chỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-6, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long các phòng ban chuyên môn thuộc huyện về việc cung cấp hồ sơ tài liệu, báo cáo.

Đây là một phần của cuộc thanh tra theo Quyết định số 612/QĐ-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành tháng 11-2021 về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật ở ba nội dung: Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản; chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở tại tỉnh Vĩnh Long.

Cảnh báo thái độ làm việc với cơ quan thanh tra

Đoàn Thanh tra đã có một số buổi làm việc trước đó với UBND huyện Long Hồ. Nguồn tin cho hay, dù được nhiều lần cảnh báo, nhắc nhở về thái độ, tinh thần phối hợp làm việc của các phòng, ban nhưng đến lúc này, UBND huyện vẫn chưa cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ. Các nội dung báo cáo có dấu hiệu thiếu trung thực, chính xác, gây khó khăn cho cuộc thanh tra.

Cụ thể, huyện Long Hồ khẳng định dự án xây dựng nhà ở xã hội KCN Hòa Phú đã thực hiện. Tuy nhiên, vào ngày 7-6, kiểm tra thực địa các dự án trên địa bàn thì thấy dự án này mới chỉ dựng vách tôn, mới làm hàng rào, có nhà lán tôn, máy ép cọc. Công nhân trên thực địa nói là đang ép cọc thử tĩnh, tuy nhiên Đoàn Thanh tra đánh giá đây chỉ là hiện trường mới dựng để đối phó. Bản chất dự án là chưa triển khai thực hiện.

Khu công nghiệp Hoà Phú (Long Hồ, Vĩnh Long). Ảnh: HD

Khu công nghiệp Hoà Phú (Long Hồ, Vĩnh Long). Ảnh: HD

Cũng như vậy, Chi Cục thuế khu vực 1 chưa báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan đến cho thuê đất bãi bồi giai đoạn từ năm 2013-2016 với lý do Chi Cục thuế không còn lưu giữ hồ sơ để báo cáo.

4 yêu cầu của Đoàn Thanh tra

Vì lẽ trên, Đoàn Thanh tra đã lập biên bản, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Long Hồ nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng trách nhiệm và quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng được thanh tra. Yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương báo cáo rõ các nội dung gồm:

- Thống kê toàn bộ các khu phân lô tách thửa trên địa bàn huyện, giai đoạn 2013 – 2022, tách số liệu theo từng xã, nêu rõ thời điểm hình thành các khu dân cư tự phát. Số lượng, hiện trạng xây dựng và sử dụng các lô đất trong từng khu; việc cấp phép xây dựng và xử lý vi phạm đối với việc xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Một khu đất được phân lô bán nền để hình thành KDC tự phát ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ mà Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài phản ánh. Ảnh: HD

Một khu đất được phân lô bán nền để hình thành KDC tự phát ở xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ mà Pháp Luật TP.HCM đã từng có bài phản ánh. Ảnh: HD

- Thống kê các trường hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật trái phép trong các khu phân lô tự phát; liệt kê rõ kết quả phát hiện, xử lý việc xây dựng trái phép của chính quyền địa phương. Thống kê các trường hợp UBND Huyện ban hành văn bản, quyết định thu hồi đất để làm đường đi, tách thành 2 thời điểm trước và sau Chỉ thị 03/CT của UBND tỉnh.

- Thống kê việc cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình tại các khu phân lô tự phát; trách nhiệm kiểm tra của cấp huyện, cấp xã. Cung cấp danh sách chuyển mục đích sử dụng đất trên toàn địa bàn huyện, đối với hộ gia đình và tổ chức đất, giai đoạn 2013 – 2022.

- Thống kê, báo cáo rõ diện tích chuyển mục đích từ đất lúa sang đất trống cây lâu năm; diện tích chuyển mục đích từ cây lâu năm sang đất ở (gồm số đã thực hiện, số liệu chỉ tiêu theo kế hoạch, số liệu chỉ tiêu quy hoạch được phân bổ trong đó nêu rõ số liệu thực hiện vượt quá chỉ tiêu được phân bố là bao nhiều).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.