Chủ tịch TP.HCM: Kịp thời luân chuyển cán bộ phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp

(PLO)- Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực, sở, ngành, địa phương trên địa bàn TP.HCM phải kịp thời luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi vừa ký văn bản chỉ đạo về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chỉ đạo xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác ở những vị trí cần phải chuyển đổi công tác để phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ tịch TP.HCM: Kịp thời luân chuyển cán bộ phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp-luan-chuyen-can-bo.jpg
Chủ tịch TP.HCM chỉ đạo kịp thời luân chuyển cán bộ phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp. Ảnh: THUẬN VĂN

Nội dung kế hoạch phải xác định cụ thể danh mục các vị trí công tác định kỳ chuyển đổi, xác định rõ đối tượng, thời hạn, thời điểm chuyển đổi của từng vị trí trong cơ quan, đơn vị, địa phương và biện pháp tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2024, gửi báo cáo kết quả thực hiện định kỳ sáu tháng và một năm về UBND TP, thông qua Sở Nội vụ.

“Kịp thời thay thế, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức có dư luận gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp và nhân dân, kể cả cán bộ, công chức, viên chức thụ động, chậm trễ giải quyết công việc thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao” - Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo rõ.

Sở Nội vụ được chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác để phòng, chống tham nhũng theo quy định.

Đồng thời, kịp thời báo cáo UBND TP xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác hoặc để xảy ra vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.

Theo báo cáo tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của UBND TP.HCM, năm 2023, TP có 1.895 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phòng ban, chuyên môn, công chức giữa các phường, quận và các quận, huyện, sở, ngành TP.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.