TP.HCM luân chuyển 1.895 cán bộ để phòng chống tham nhũng

(PLO)- UBND TP.HCM triển khai toàn diện các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó có 1.895 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác để phòng chống tham nhũng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Đánh giá việc phát hiện hành vi tham nhũng, UBND TP.HCM cho biết trong năm 2023, TP đã ban hành kết luận thanh tra về phòng, chống tham nhũng đối với 74 cuộc thanh tra, chuyển cơ quan điều tra 5 cuộc/5 vụ với 7 đối tượng.

Công an TP.HCM kỷ luật 10 cán bộ, chiến sĩ tham nhũng -cong-an-tp.hcm-1.jpg
TP.HCM luân chuyển cán bộ để phòng chống tham nhũng. Ảnh toàn cảnh TP.HCM: NGUYỄN TIẾN

Qua thanh tra, Thanh tra TP đã chuyển vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn cho cơ quan công an.

UBND quận Gò Vấp chuyển điều tra vụ việc tham nhũng trong công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, mua sắm, sửa chữa tài sản công xảy ra tại UBND phường 13 (Gò Vấp).

Công an huyện Hóc Môn phát hiện nhân viên trật tự đô thị xã Xuân Thới Đông nhận 3 triệu đồng của người dân để bỏ qua lỗi vi phạm tại chợ đầu mối nông sản huyện Hóc Môn.

Qua đơn thư phản ánh, tố cáo, Công an quận Gò Vấp đã điều tra vụ cán bộ phường vi phạm quy định trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Công an quận 1 khởi tố vụ án, khởi tố bị can “nhận hối lộ” xảy ra tại vỉa hè công viên 23-9 (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1).

Công an TP.HCM đã khởi tố điều tra 27/27 vụ việc tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị điều tra tham nhũng. VKSND TP.HCM truy tố 37/37 vụ án; TAND hai cấp TP.HCM thụ lý và đưa ra xét xử 41/41 vụ án liên quan tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Trong năm 2023, Công an TP.HCM kỷ luật 10 trường hợp cán bộ chiến sĩ liên quan tham nhũng.

Luân chuyển 1.895 cán bộ để phòng chống tham nhũng

Theo báo cáo, UBND TP.HCM đã triển khai toàn diện các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, năm 2023, TP có 1.895 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức phòng ban, chuyên môn, công chức giữa các phường, quận và các quận, huyện, sở, ngành TP.

TP cũng kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn đối với 746 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn TP.

Qua kiểm tra, cơ quan, đơn vị đã phát hiện và xử lý 25 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp gồm 21 trường hợp tại Công an TP, 2 trường hợp tại Sở LĐ-TB&XH, một trường hợp tại UBND quận Gò Vấp và một trường hợp tại UBND huyện Cần Giờ.

Về công tác kê khai, công khai tài sản thu nhập, TP có 3.048 cơ quan, tổ chức, đơn vị với tổng số người đã kê khai, công khai tài sản, thu nhập là 21.246 người.

Các sở, ngành, địa phương đã phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp trong giám sát cán bộ, công chức thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hạn chế tối đa việc tiếp xúc riêng giữa cán bộ, công chức với người dân hoặc doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết công việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.