Chủ tịch TP.HCM: Hãy cùng nhau xây nên tòa nhà cao, xóa đi khu ổ chuột...

(PLO)- Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi mong muốn các tổ chức, cá nhân không chỉ cùng nhau xây nên những tòa nhà cao, những công trình lớn mà cùng nhau xóa đi những khu ổ chuột, điểm đen về môi trường, giao thông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 24-12, tại Nhà hát TP.HCM, UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” lần thứ 6 – năm 2024.

Tại buổi lễ, 40 tập thể, cá nhân là tấm gương thầm lặng mà cao cả được nhận biểu trưng, bảng chứng nhận như một minh chứng cho nghĩa cử cao đẹp của chính mình.

chu-tich-tp.hcm-3.jpg
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, trao biểu trưng, bảng chứng nhận cho GS-TS Lê Ngọc Thạch. Ảnh: NGUYỆT NHI

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận TP.HCM là đầu tàu kinh tế, là TP của năng động, sáng tạo và là TP nghĩa tình.

Nói về cuộc gặp gỡ trước đó vào sáng cùng ngày với 40 tấm gương, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhắc đến ông Trần Hoàng Út, đại diện nhóm “Blouse trắng - Hát cho yêu thương” với mong muốn việc xây dựng TP.HCM trở thành đầu tàu của lòng nhân ái.

“Chúng ta đã là TP nghĩa tình và chắc chắn chúng ta sẽ là đầu tàu của lòng nhân ái” – ông Mãi nói.

chu-tich-tp.hcm-5.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung trao biểu trưng, bảng chứng nhận cho tấm gương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo ông, từ TP nghĩa tình, nhân ái, TP.HCM đã, đang và sẽ nảy nở, phát sinh, phát xuất nhiều phong trào, hành động, nghĩa cử nhân ái, cao đẹp, truyền cảm hứng và có sức lan tỏa cao.

Những hành động, nghĩa cử đôi khi rất giản dị giữa cuộc sống đời thường hay một việc nhỏ nhưng với trái tim lớn, giàu lòng yêu thương, sẽ làm cuộc sống tốt đẹp hơn.

chu-tich-tp.hcm-4.jpg
Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Huỳnh Thanh Nhân và Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường trao biểu trưng, bảng chứng nhận cho tấm gương. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi đánh giá bên cạnh những tấm gương được tuyên dương năm nay, ở ngoài kia còn rất nhiều tập thể, cá nhân thầm lặng khác chưa kịp được tuyên dương; thậm chí có những người không muốn được tuyên dương.

“Ngay khi chúng ta ngồi đây, có nhiều người ngoài kia đang tiến hành các việc làm đầy nghĩa cử nhân ái, cao đẹp giúp cuộc sống này tốt đẹp hơn” - ông Mãi nói.

chu-tich-tp.hcm-tem.jpg
Ban tổ chức kết nối các tấm gương với cơ quan, đơn vị TP.HCM nhằm lan tỏa nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: NGUYỆT NHI

Thay mặt lãnh đạo, nhân dân TP.HCM, Chủ tịch Phan Văn Mãi trân trọng ghi nhận, cảm ơn các tập thể, cá nhân được tuyên dương năm nay và cả những tấm gương cao quý nhưng thầm lặng đang đóng góp cho TP.

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM mong muốn các tổ chức, cá nhân với vị trí, vai trò, điều kiện của mình, hãy làm những điều ý nghĩa nhất có thể. Qua đó, không chỉ cùng nhau xây nên những tòa nhà cao, những công trình lớn mà cùng nhau xóa đi những khu ổ chuột, điểm đen về môi trường, giao thông, trật tự xã hội; cùng nhau sưởi ấm những hoàn cảnh khó khăn, để cuộc sống ý nghĩa hơn, để TP tươi đẹp hơn.

Chủ tịch TP.HCM: Hãy cùng nhau xây nên tòa nhà cao, xóa đi khu ổ chuột...
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP.HCM sẽ thực sự là đầu tàu của lòng nhân ái. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, địa phương chân thành phối hợp, tạo điều kiện và cùng tham gia với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thiện nguyện.

“Chúng ta tiếp tục triển khai những việc này để lan tỏa tinh thần nhân ái, để TP.HCM thực sự là đầu tàu của lòng nhân ái” – ông Mãi nói và mong muốn doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng nhau đồng hành với TP trong việc này.

chu-tich-tp-hcm-hay-cung-nhau-xay-nen-toa-nha-cao-xoa-di-khu-o-chuot.jpg
Lãnh đạo TP.HCM chụp ảnh cùng 40 tấm gương thầm lặng mà cao cả. Ảnh: NGUYỆT NHI

Đáng chú ý, trong buổi lễ, ban tổ chức đã kết nối những tấm gương thầm lặng mà cao cả đến các cơ quan, đơn vị chức năng của TP, nhằm lan tỏa rộng rãi hơn những câu chuyện tốt đẹp trong cộng đồng.

Chẳng hạn như, Trung tâm cấp cứu 115 được kết nối với các đội hình phản ứng nhanh trong hỗ trợ cấp cứu. Thành Đoàn kết nối với các lớp học tình thương, giới thiệu việc làm cho thanh niên từ lớp dạy nghề của các gương thầm lặng. Hay Bảo tàng lịch sử TP.HCM kết nối cùng nhóm Zám Studio để thực hiện truyền thông cho các bảo tàng lịch sử TP…

40 tấm gương thầm lặng mà cao cả năm 2024

I. TẬP THỂ

1. Câu lạc bộ Nhịp đập xanh.

2. Đội Cứu nạn giao thông tình nguyện 911 - Thủ Đức.

3. Nhóm chụp hình Thiện Tâm Charity.

4. Câu lạc bộ Sài Gòn Xanh.

5. Nhóm Mì gõ "0 đồng".

6. Nhóm "Hát để sẻ chia - Singing For Sharing".

7. Đội cứu hộ S.P.D.

8. Nhóm "Blouse trắng - Hát cho yêu thương".

9. Đội hỗ trợ giao thông quận 12.

10. Đội Phòng ngừa, ứng phó thảm họa lưu động quận Bình Tân.

11. Nhóm Zám Studio.

12. Lớp Yoga dành cho bệnh nhân ung thư.

13. Nhóm "Vẽ hạnh phúc".

14. Lớp phổ cập đồng hành cùng học sinh khó khăn - Giáo xứ Chợ Quán.

15. Mái ấm Bừng Sáng.

16. Lớp học tình thương Vì trẻ em khuyết tật - Chùa Kỳ Quang II.

17. Nhóm "Cơm Thiện Nguyện" của nghệ sĩ, viên chức, người lao động Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen.

II. CÁ NHÂN

1. Bà Nguyễn Thị Út, phường 5, quận 3.

2. Bà Trần Xuân Mỹ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 7, phường 14, quận 11.

3. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khu phố 24, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

4. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giáo viên tại Làng May Mắn, quận Bình Tân.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trưởng Khu phố 20, phường 11, quận Bình Thạnh.

6. Ông Phan Văn Chánh, phường 10, quận Phú Nhuận.

7. Ông Nguyễn Văn Hừng, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

8. Bà Trần Thị Tố Như, Trợ lý thanh niên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bình Chánh.

9. Ông Lê Văn Sang, Trưởng ấp 17, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

10. Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ quản, sáng lập Thư viện mini Cô Ba, Hội viên Hội Da Cam/ Dioxin huyện Củ Chi.

11. Bà Trần Ngọc Điệp, Thành viên Câu lạc bộ Hướng nghiệp Khuyết tật trẻ Thành phố, Giáo viên Trường Nuôi dạy trẻ em khuyết tật Củ Chi.

12. Ông Trần Hồng Thoại, Giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cần Giờ.

13. Ông Bùi Công Hiệp, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ trẻ em Thiên Thần, TP Thủ Đức.

14. Ông Phạm Tùng Lâm, phường Linh Tây, TP Thủ Đức.

15. Bà Nguyễn Thị Bảy, Giáo viên lớp Hoa Đất Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.

16. Bà Đoàn Thị Huyền, Phóng viên Đài Tiếng nói nhân dân TP.

17. Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên Kết Thương mại Toàn Cầu.

18. Ông Đặng Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn Green+.

19. Ông Huỳnh Ngọc Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lửa Việt.

20. Hiệp sĩ Đại Thánh giá Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh.

21. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thạch, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hóa học TP.

22. Ông Trịnh Quốc Thắng, Kỹ thuật Y hạng III, Khoa Huyết sinh học, Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.

23. Bà Lê Thị Thùy Vân, Giáo viên trường Tiểu học - Trung học Cơ sở - Trung học Phổ thông Tre Việt, Nhóm tình nguyện Những ước mơ xanh.

Xây dựng TP.HCM là đầu tàu về lòng nhân ái

Xây dựng TP.HCM là đầu tàu về lòng nhân ái

(PLO)- Ông Trần Hoàng Út, một trong 40 tấm gương thầm lặng mà cao cả, bày tỏ mong muốn với Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi về việc xây dựng TP không chỉ là đầu tàu về kinh tế mà còn là đầu tàu về lòng nhân ái. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.