Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM phải 'đá tiền đạo' trong hành trình kỷ nguyên vươn mình

(PLO)- TP.HCM đã đặt sứ mệnh và quyết tâm chính trị là cùng đất nước, cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-12, Hội đồng Tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023 và Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã phối hợp tổ chức hội thảo “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - vấn đề đặt ra cho TP.HCM và Đông Nam Bộ”.

Xác định nội hàm, trụ cột trọng tâm tại TP, Vùng

Phát biểu mở đầu hội thảo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đặt vấn đề: Khi đất nước, khi dân tộc vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM ở đâu trong hành trình này?

Theo ông Mãi, TP.HCM phải nằm trong đội hình chính và phải “đá tiền đạo”. “Đây là sứ mệnh, trách nhiệm lớn lao của TP.HCM và TP.HCM không chỉ làm việc này một mình mà đặt trong vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam” - ông Mãi nói và khẳng định quyết tâm chính trị của TP là cùng đất nước, cùng dân tộc vươn mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới.

Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM phải 'đá tiền đạo' trong hành trình 'kỷ nguyên vươn mình'-ky-nguyen-vuon-minh-tem.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc hội thảo “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam - vấn đề đặt ra cho TP.HCM và Đông Nam Bộ”. Ảnh: HÀ THƯ

Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận khi nói về kỷ nguyên mới, cần xác định nội hàm, trụ cột trọng tâm tại TP cũng như tại Vùng; sau đó bàn đến cách làm, lộ trình, kết quả và phương thức phối hợp với nhau.

Trong đó, có những việc cần làm ngay để đạt được mục tiêu trước mắt, có tính chất chuẩn bị tạo nền tảng cho những việc lâu dài, chiến lược để thực hiện năm 2025, năm 2030 và mốc thời gian xa hơn.

“TP.HCM luôn đặt mình trong Vùng Đông Nam Bộ, Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam và mong muốn hợp tác với các địa phương, nguồn lực để thực hiện sứ mệnh này. TP.HCM cũng nhận lãnh sứ mệnh là cầu nối trong hợp tác quốc tế để huy động nhiều hơn các nguồn lực” - Chủ tịch Phan Văn Mãi nói và nhấn mạnh TP sẽ chịu trách nhiệm để kết nối nguồn lực nhiều hơn.

Nhiều bài toán đặt ra cho TP.HCM

Phát biểu đề dẫn, TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho biết TP.HCM và Vùng Đông Nam Bộ là nơi cảm nhận rõ nét nhất sự chuyển động trong việc chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới.

Trong ba năm qua, TP.HCM đã tập trung chuẩn bị các tiền đề quan trọng để bước vào giai đoạn mới.

ky-nguyen-vuon-minh.jpg
TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

TS Trương Minh Huy Vũ dẫn chứng trước năm 2023, TP.HCM không có đường vành đai nào. Tuy nhiên, trong năm năm tới, TP sẽ hoàn chỉnh tuyến Vành đai 2, xây dựng tuyến Vành đai 3 và chuẩn bị trình dự án Vành đai 4. Chưa kể, TP cũng mới khai thác thương mại tuyến Metro số 1 và chuẩn bị để hoàn thiện bảy tuyến Metro còn lại.

TP.HCM cũng đặt ra đầu bài phải xóa tất cả nhà trên và ven kênh, rạch; thực hiện chuyển đổi số, huy động chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; kết nối các viện, trường đại học hàng đầu thế giới…

“Những bước chuẩn bị trên cho thấy TP.HCM đang tập trung rất mạnh mẽ cùng vùng Đông Nam Bộ để chuẩn bị cho giai đoạn này” – TS Vũ nói và cho biết điều này đã tạo nhiều hứng khởi cho các nhà nghiên cứu, nhà khoa học cùng suy nghĩ.

Trên tinh thần đó, ông mong hội thảo tập trung vào cơ sở lý luận và thực tiễn quốc tế về kỷ nguyên vươn mình; thực trạng liên kết vùng; vấn đề văn hóa - xã hội; đô thị - môi trường; động lực mới để TP phát triển;…

Kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là kỷ nguyên phát triển thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong đó, “...ưu tiên hàng đầu là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước XHCN phát triển, có thu nhập cao; khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại”...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.